SỐC! M'Vila bị cấm thi đấu cho ĐT Pháp đến năm 2014

08:58 Thứ sáu 09/11/2012

Tiền vệ CLB Stade Rennais đã phải nhận án phạt khi anh cùng bốn tuyển thủ khác trốn đi chơi tại một hộp đêm trước trận đấu của ĐT U21 Pháp cách đây không lâu.

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã xác nhận cầu thủ Yann M'Vila sẽ bị cấm thi đấu cho ĐTQG cho đến năm 2014.

Tiền vệ này đã bị kỷ luật cùng với bốn cầu thủ của ĐT U21 khác là: Wissam Ben Yedder, Antoine Griezman, Chris Mavinga và M'baye Niang sau khi họ đi chơi tại một hộp đêm trước một trận đấu quan trọng với Na Uy tại vòng loại Euro 2013 vào tháng mười vừa qua.

Yann M'Vila. Ảnh: Panoramic

Trong khi các cầu thủ trẻ khác chỉ bị cấm thi đấu cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, thì ngôi sao của CLB Stade Rennais phải chịu mức án nặng hơn. Anh bị sẽ không có tên trong đội hình của Les Bleus cho đến tận ngày 30 tháng 6 năm 2014. Án phạt này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến khả năng góp mặt của M'Vila tại vòng chung kết World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil.

Một hậu quả khác của scandal này là việc cả M'Vila và Mavinga đều đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của Rennes trong trận gặp Montpellier. Chủ tịch CLB - ngài Pierre Dreossi đã nhận xét hành động của hai cầu thủ này là "một sự thiếu tôn trọng đối với bóng đá, với ĐTQG và với Rennes."

Năm cầu thủ trên đã bị phát hiện khi đến ăn chợi tại một hộp đêm ở Paris trước ngày diễn ra cuộc đụng độ của ĐT U21 Pháp với Na Uy. Kết quả cuối cùng, Les Bleus thất thủ với tỉ số 5-3 và chấm dứt hi vọng góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch U21 châu Âu 2013.
Hoàng Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục