Sơ đồ tấn công của Man Utd ra sao trong tay Valverde?

05:56 Thứ năm 25/11/2021

TinTheThao.com.vnTờ The Guardian của Anh đưa tin rằng Man Utd đang đàm phán với Ernesto Valverde về việc tiếp quản Old Trafford với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền.

Valverde đã không dẫn dắt một CLB nào kể từ khi bị Barcelona sa thải tháng Giêng năm 2020, nơi ông đã giành được hai chức vô địch La Liga và một danh hiệu Copa del Rey. Vì vậy, sẽ được lý nếu Man Utd bổ nhiệm vị HLV người Tây Ban Nha, vì tài năng, kinh nghiệm tuyệt vời, và tình hình của ông hiện tại.

 - Bóng Đá

 Valverde là lựa chọn hợp lý cho Man Utd.

Valverde được biết đến với sự linh hoạt trong chiến thuật vì ông không phải là người ưa thích một đội hình hay bản sắc chiến thuật nhất định. Athletic Bilbao của ông thường đá theo sơ đồ 4-2-3-1 và nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao. Nhưng trong thời gian ở Barcelona, ông bị buộc tội là để Barcelona chơi phòng ngự, thiếu chủ động và đưa đội bóng ra khỏi 'con đường của Barcelona'.

Chắc chắn ở Man Utd, nếu được bổ nhiệm, Valverde sẽ được định hướng chơi thứ bóng đá tấn công. Vì vậy, ít nhất là ngay từ đầu, ông có thể để Man Utd chơi một đội hình thiên về tấn công với sơ đồ 4-2-3-1.

Valverde muốn đội bóng có thể triển khai lối chơi từ vị trí thủ môn. Theo đó, David de Gea phải cải thiện ở khoản này, nếu không muốn Dean Henderson cướp mất chỗ đứng. Các trung vệ của Man Utd, như Raphael Varane, Harry Maguire hay Victor Lindelof đều tịnh tiến bóng tốt và phù hợp với yêu cầu của vị HLV 57 tuổi.

Vai trò số 6, kiểu Sergio Busquets rất quan trọng trong chiến thuật của vị HLV người Tây Ban Nha. Theo đó, Nemanja Matic sẽ có chỗ đứng trong đội hình. Nhưng tiền vệ Serbia không thể ra sân thường xuyên được, và nếu Valverde được bổ nhiệm, Man Utd sẽ phải chiêu mộ thêm tiền vệ phòng ngự vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu không, có lẽ Fred sẽ phải tiếp tục đá trái sở trường.

 - Bóng Đá

 Đội hình dự kiến của Man Utd trong tay Valverde.

Phần còn lại nơi tuyến giữa của Man Utd, dù là Fred, Scott McTominay hay Donny van de Beek đều hợp với yêu cầu di chuyển rộng, linh hoạt, chủ động xâm nhập vòng cấm của Valverde.

Trước mắt, nếu Valverde muốn đội bóng chơi pressing tầm cao, Bruno Fernandes - trong vai trò một tiền vệ tấn công được chơi tự do - sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn nữa để bù đắp cho sự thiếu hụt ở khoản pressing của Cristiano Ronaldo. Kinh nghiệm của Valverde trong việc sử dụng những cầu thủ đã qua thời kỳ sung mãn như Lionel Messi hay Luis Suarez tại Barcelona sẽ giúp ông tìm ra vai trò tốt nhất cho CR7.

Emery chia sẻ về việc Solskjaer bị sa thải 

 
Minh Tuấn | 04:58 25/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục