Sint-Truiden mua thêm tiền đạo Nhật Bản: Công Phượng có nên lo lắng?

19:30 Thứ hai 15/07/2019

TinTheThao.com.vnTrang chủ của Sint-Truiden vừa thông báo CLB đã đạt thoả thuận chuyển nhượng với tiền đạo trẻ Nhật Bản Yuma Suzuki. Đây là một thông tin khiến Công Phượng phải lưu tâm.

Nguyễn Công Phượng sau khi hoàn tất những điều khoản hợp đồng với CLB Sint-Truiden đã có mặt tại Bỉ để sẵn sàng tập luyện cùng các đồng đội, chuẩn bị cho mùa giải mới. Hiện tại, dựa vào hình ảnh mà trang Facebook chính thức của CLB lâu đời nước Bỉ, CP10 đang rất háo hức và thoải mái với mái nhà mới của mình.

Sint-Truiden mua thêm tiền đạo Nhật Bản, Công Phượng có nên lo lắng? - Bóng Đá

 Yuma Suzuki sẽ đến đầu quân cho Sint-Truiden ở mùa giải 2019/20.

Thế nhưng, thông tin mới đây từ thương vụ mà Sint-Truiden chuẩn bị hoàn tất khiến cho tiền đạo 24 tuổi phải lưu tâm. Cụ thể, trên trang web chính thức của CLB xác nhận đã đạt những thoả thuận chuyển nhượng với tiền đạo trẻ người Nhật Bản Yuma Suzuki. Và tân binh này sẽ ra mắt vào những ngày tới sau khi hoàn tất kiểm tra y tế.

Yuma Suzuki là tài năng trẻ của bóng đá Nhật Bản. Năm nay 23 tuổi, anh thi đấu sở trường ở vị trí trung phong và có thể hình khá lý tưởng (1m82). Bắt đầu chơi bóng từ năm 2013 tại CLB danh tiếng hàng đầu xứ sở hoa anh đào Kashima Antlers, Suzuki đã chứng tỏ được khả năng của mình và được đôn lên đội 1 thi đấu vào mùa giải 2015. Trải qua 4 mùa giải chinh chiến ở J1 League, tiền đạo này đã ghi được 27 bàn thắng sau 97 lần ra sân.

Sint-Truiden mua thêm tiền đạo Nhật Bản, Công Phượng có nên lo lắng? - Bóng Đá

 Công Phượng đang rất thoải mái ở môi trường mới. Ảnh: Facebook CLB Sint-Truiden.

Đây liệu có phải là một thông tin không được vui cho Công Phượng khi sự xuất hiện của Suzuki sẽ khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công của Sint-Truiden? 

Hiện tại, đội bóng nước Bỉ đã có những cái tên đáng gờm cho vị trí trung phong gồm: Wolke Janssens, Kosuke Kinoshita, Duckens Nazon hay Yohan Boli. Như vậy thêm Suzuki, đồng nghĩa với việc sẽ có đến 5 trung phong để HLV Marc Brys.

Như vậy, nếu suy xét kỹ hơn thì việc Sint-Truiden mua Suzuki cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiền đạo người Nghệ An. Bởi lẽ, với xu hướng sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của HLV Marc Brys thì vị trí thích hợp cho Công Phượng chính là hộ công sau lưng 2 trung phong.

Và vừa qua, Sint-Truiden đã thanh lý Cristian Ceballos và Rai Vloet - 2 cầu thủ thường được xếp đá hộ công trong mùa giải vừa qua - đã giúp cánh cửa cạnh tranh cơ hội ra sân của Công Phượng thêm sáng sủa. 

Sint-Truiden mua thêm tiền đạo Nhật Bản, Công Phượng có nên lo lắng? - Bóng Đá

 Công Phượng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để có cơ hội ra sân thường xuyên tại Sint-Truiden.

Tuy nhiên, đằng sau cơ hội đó chính là những thử thách cam go. Hãy thử đặt dấu hỏi vì sao Sint-Truiden lại quyết định "đẩy ra đường" 2 cầu thủ chất lượng được đào tạo từ các lò có tiếng tại châu Âu như Tottenham Hotspur (Cristian Ceballos) và PSV (Rai Vloet) để mở đường đón Công Phượng? Phải chăng họ không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của BHL đề ra?

Trước những cơ hội và thách thức kể trên, Công Phượng cần phải cố gắng nhiều hơn để hoà nhập và thích ứng được phong cách, lối đá ở đội bóng mới. Hai lần thất bại tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đủ cho cựu tiền đạo HAGL nhiều bài học xương máu.

Đăng Huy | 17:09 15/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục