"Siêu tiền vệ" châu Âu vừa khẳng định lại đẳng cấp

20:54 Thứ năm 11/08/2022

Ngôi sao người Đức ở thời điểm hiện tại vẫn là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới.

 
 - Bóng Đá

 Vào đêm qua, trận tranh Siêu Cúp châu Âu mùa giải 2021/22 đã chính thức diễn ra giữa Real Madrid và Eintracht Frankfurt.

 - Bóng Đá

 Hiển nhiên, với tương quan lực lượng quá đỗi chênh lệch, Los Blancos được dự đoán sẽ dễ dàng giành thắng lợi. Hơn nữa, Frankfurt còn bước vào trận chiến này bằng một tâm lý tệ hại, khi họ vừa mới bị Bayern Munich hủy diệt hồi cuối tuần.

 - Bóng Đá

 Không nằm ngoài dự đoán, Real tỏ ra hoàn toàn vượt trội,  áp đảo đại diện đến từ Bundesliga ở mọi khía cạnh trên sân.

 - Bóng Đá

 Chung cuộc, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti giành thắng lợi với tỷ số 2-0 và trở thành Nhà vô địch 'thực sự' của bóng đá châu Âu.

 - Bóng Đá

 Với bộ ba Luka Modric - Casemiro - Toni Kroos trong tuyến giữa, dễ hiểu khi Real là đội kiểm soát được phần lớn thế trận.

 - Bóng Đá

 Trong đó, dù không ghi bàn hay kiến tạo, Kroos vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi anh đã thể hiện một màn trình diễn thực sự đẳng cấp. 

 - Bóng Đá

 Thống kê từ Squawka cho thấy, tiền vệ người Đức thực hiện đến 103 đường chuyền trong trận này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác góp mặt trên sân dù anh đã không thi đấu trọn vẹn 90 phút.

 - Bóng Đá

Đồng thời, Kroos có cho mình 14 đường chuyền vượt tuyến và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Anh cũng là cầu thủ thực hiện nhiều tình huống tạt bóng nhất trên sân (4).

 - Bóng Đá

 Không những giúp Real kiểm soát thế trận, Kroos còn đặc biệt gây ấn tượng ở mặt trận phòng ngự với 9 lần thu hồi bóng, 3 pha tắc bóng và 2 tình huống đánh chặn.

 - Bóng Đá

Đáng nể hơn, tiền vệ 32 tuổi không có bất kỳ tình huống chạm bóng hỏng hay bị cướp bóng trong suốt trận đấu. Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Kroos vẫn cho thấy mình là một tiền vệ hàng đầu thế giới. 

Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 20:24 11/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục