Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột: 2 nhà vô địch châu Âu

23:51 Thứ hai 07/06/2021

Đội bóng nước Đức sẽ có đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu quốc nội với Bayern Munich nếu họ vẫn giữ chân những ngôi sao chủ chốt.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Thủ môn: Bernd Leno. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Stuttgart. 

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Hậu vệ phải: Benjamin Pavard. Ngôi sao người Pháp khoác áo Stuttgart từ năm 2016 đến 2019, trước khi chuyển đến đầu quân cho Bayern Munich.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Trung vệ: Ozan Kabak. Ngôi sao mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Stuttgart vào tháng Giêng 2017 và chuyển đến đầu quân cho Schalke 04 vào mùa hè cùng năm.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Trung vệ: Antonio Rudiger. Đá tảng sinh năm 1993 được đôn lên đội 1 Stuttgart vào năm 2012 và chơi cho câu lạc bộ này 3 mùa giải, sau đó chuyển đến Roma và bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu cùng Chelsea khi kỳ chuyển nhượng hè 2017 mở cửa.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Hậu vệ trái: Thilo Kehrer. Cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain cũng đã trải qua khoảng thời gian ăn tập tại lò đào tạo trẻ Stuttgart.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Tiền vệ phòng ngự: Orel Mangala. Ngôi sao người Bỉ cập bến Stuttgart từ đội trẻ Anderlecht vào mùa hè 2017. 1 năm sau đó, anh chuyển đến đầu quân cho Schalke theo dạng cho mượn rồi trở lại đội bóng chủ quản thi đấu cho đến thời điểm hiện tại.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Tiền vệ phòng ngự: Joshua Kimmich. Trụ cột nơi tuyến giữa tuyển Đức từng trải qua quãng thời gian dài ăn tập tại lò đào tạo trẻ Stuttgart.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Tiền vệ trái: Serge Gnabry. Cũng như người đồng đội Kimmich, ngôi sao sinh năm 1995 cũng là một trong những sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Stuttgart.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Tiền vệ phải: Filip Kostic. Mùa hè 2014, tiền đạo người Serbia gia nhập Stuttgart từ Groningen và gắn bó với câu lạc bộ này trong 2 năm.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

  Trung phong: Timo Werner. Có thể nói Stuttgart chính là cái nôi nuôi dưỡng tiền đạo người Đức, giúp anh trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất Bundesliga và có cơ hội chuyển đến đầu quân cho Chelsea.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Trung phong: Nicolas Gonzalez. Cập bến nước Đức từ đội bóng quê nhà Argentinos Juniors vào năm 2018, kể từ đó tiền đạo người Argentina đã đóng vai trò trụ cột giúp Stuttgart duy trì vị thế tại đấu trường quốc nội.

Siêu đội hình Stuttgart nếu không bán trụ cột - Bóng Đá

 Đội hình Stuttgart nếu không bán đi trụ cột.

Tuchel nhận xét về Werner

 
Trường Sơn | 22:53 07/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục