Serena Williams sắp hoàn tất mùa giải với ngôi số 1

13:47 Thứ sáu 03/10/2014

Nếu bảo vệ thành công danh hiệu WTA China Open (Beijing) 2014, Serena Williams chắc chắn sẽ hoàn tất mùa giải năm nay với vị trí số 1 nữ thế giới. Và nếu điều này trở thành hiện thực, Serena sẽ hoàn tất mùa giải thứ 4 trong sự nghiệp ở vị trí số 1 thế giới.

Những mùa giải trước đó từng chứng kiến Serena giữ ngôi “Nữ hoàng WTA” vào cuối mùa là các mùa giải 2002, 2009 và mùa giải năm ngoái – mùa giải 2013. Thành tích này sẽ giúp tay vợt nữ gạo cội người Mỹ cân bằng với kỷ lục của “đàn chị đồng hương” Lindsay Davenport (hoàn tất ngôi số 1 thế giới trong các mùa giải 1998, 2001, 2004 và 2005).

Serena đang chơi khá thành công ở China Open 2014, cô mới vừa trải qua trận đấu với Lucie Safarova (CH Séc) sau khi liên tục đánh bại Silvia Soler-Espinosa (Tây Ban Nha) với điểm số 7/5, 6/2 và vượt qua Tvestana Pironkova (Bulgaria) với điểm số 6/2, 6/3. Đây mới chỉ là giải đấu thứ 2 của Serena kể từ sau khi cô đăng quang ở US Open với chiến thắng 6/3 và 6/3 trong trận đấu chung kết với cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Trong giải đấu đầu tiên ở Tour đấu châu Á – Thái Bình Dương, Serena đã tạo ra một lo lắng nhẹ trong giới hâm mộ khi cô… bỏ cuộc ngay trong trận đấu với Alize Cornet (Pháp) ở vòng 2 giải Wuhan Open, khi đó, Serena đang bị dẫn điểm 5/6 trong ván đấu đầu tiên. Ngay sau trận thua… thứ 3 liên tiếp trước Cornet trong mùa giải năm nay (2 lần trước, Serena để thua Cornet ở bán kết Dubai Championships và đặc biệt là ở vòng 32 Wimbledon), Serena tiết lộ cô cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nên buộc phải kết thúc trận đấu. Trận đấu đầu tiên sau danh hiệu US Open 2014 của Serena quả thật là… “không quá hay ho”.

Serena Williams

Bất chấp dư luận đàm tiếu cho rằng Serena bỏ cuộc vì “quá sợ hãi” Cornet (đến thời điểm hiện tại, Cornet là tay vợt duy nhất không hề tỏ ra e dè mỗi khi giáp mặt với Serena, cô từng để thua Serena liên tục 3 lần trong quá khứ nhưng đã cân bằng tỷ số đối đầu chỉ riêng trong mùa giải 2014 này, đặc biệt là, Cornet cũng từng có thêm một chiến thắng “không danh chính ngôn thuận” trước Serena, đó là khi Serena bỏ cuộc ngay trước vòng tứ kết giải đấu ở Rome hồi năm 2008), Serena vẫn tỉnh bơ bước vào China Open và vượt qua vòng đấu đầu tiên với lối đánh khiến mọi người… bổ ngửa. Ngay trong ván đầu tiên của trận đấu với Silvia, chỉ sau 15 phút, Serena đã bị dẫn 0/5, đối diện với nguy cơ thua Bagel. Nhưng cô đã xóa sổ mọi nỗ lực của đối thủ, thắng 13/15 game đấu tiếp theo và giành quyền vào vòng 2, nơi cô đã có một trận đấu hết sức dễ dàng với Pironkova. Nếu Serena tiếp tục duy trì phong độ như thế này, việc cô đạt được một kết quả khả quan ở Beijing (nơi cô đã 2 lần đăng quang, đang có thành tích thắng 14/16 trận đấu) sẽ là khả năng rất dẽ xảy ra…

Serena đang giữ ngôi số 1 thế giới kể từ tháng 2 năm ngoái (sau khi cô lọt vào đến trận chung kết của Qatar Open 2013) cho đến nay, đã trải qua được 85 tuần lễ. Đây chỉ mới là lần… thứ 6 Serena leo lên vị trí cao nhất trên bảng điểm xếp hạng nữ thế giới. Lần đầu tiên Serena leo lên ngôi Nữ hoàng là vào ngày 8-7-2002. Cô đã giữ được vị thế số 1 của mình trong 57 tuần lễ, đến ngày 10-8-2003 mới bị soán ngôi bởi Kim Clijsters (Bỉ). Serena giành lại ngôi số 1 thế giới vào ngày 8-9-2008 và lần này, cô chỉ giữ ngôi “Nữ hoàng” của mình trong vòng vỏn vẹn 4 tuần lễ (đến ngày 5-10-2008 thì Serena đánh mất ngôi số 1 vào tay của Jelena Jankovic của Serbia). Đến ngày 2-2-2009, Serena lên ngôi số 1 lần thứ 3, cô giữ vị thế số 11 trong 11 tuần lễ, “thoái trào” vào ngày 11-4 trong cùng một năm. Serena lên ngôi “Nữ hoàng” lần thứ 4 vào ngày 12-10-2009 và chỉ giữ được ngai vàng trong đúng 2 tuần (đến ngày 25-10-2009). Serena lại trở thành số 1 thế giới lần thứ 5 cách đó gần 1 tháng, vào ngày 2-11-2009, lần này cô giữ ngôi số 1 trong một khoảng thời gian khá đáng kể là 49 tuần.

Nếu Serena đăng quang ở Beijing (sẽ là danh hiệu thứ 7 trong mùa sau Brisbane, Miami, Rome, Stanford, Cincinnati và US Open và là danh hiệu WTA Tour thứ 64 trong sự nghiệp), cô chắc chắn sẽ kết thúc mùa này ở ngôi số 1 thế giới. Nếu cô không thể đăng quang, cô sẽ phải chịu sự cạnh tranh từ những Maria Sharapova, Simona Halep và Petra Kvitova. Cả ba tay vợt này đều chưa bao giờ kết thúc mùa giải với ngôi số 1, dù Masha cũng đã có 5 giai đoạn giữ được ngôi Nữ hoàng (với tổng cộng 21 tuần giữ ngai). Petra và Halep thậm chí còn chưa bao giờ vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng điểm của WTA Tour…

Các tay vợt nữ giữ kỷ lục hoàn tất mùa giải ở ngôi số 1 WTA

1-Steffi Graf: 8 lần (1987 đến 1990, 1993 đến 1996)

2-Martina Navratilova: 7 lần (1978, 1979, 1982 đến 1986)

3-Chris Evert: 5 lần (1975 đến 1977, 1980, 1981)

4-Lindsay Davenport (1998, 2001, 2004 và 2005)

Đỗ Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục