SEA Games 28: Thi môn “tủ”, chủ nhà vẫn lo mất Vàng

16:03 Thứ bảy 25/04/2015

Đăng cai môn netball sở trường nhưng Singapore vẫn lo ngại mất HCV.

 

Theo thông lệ của các kỳ SEA Games, nước chủ nhà luôn giới thiệu và đưa vào danh sách thi đấu những môn sở trường, độc lạ của mình. Năm may, một trong những môn mới lạ được Singapore giới thiệu chính là netball (tạm dịch – bóng lưới).

Đây là môn thể thao tương đồng với bóng rổ với 2 đội chơi (mỗi đội 7 cầu thủ) và dù ra đời từ thời sơ khai của bóng rổ tại nước Anh vào những năm 1890 nhưng vẫn còn rất mới lạ với những quốc gia như Việt Nam.

Singapore quyết đoạt Vàng netball

Tuy nhiên tại Singapore môn thể thao này khá phát triển, theo BXH thế giới, nước chủ nhà SEA Games 28 đang xếp thứ 17 - cao nhất so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Mặc dù vậy, đội netball Singapore vẫn lo ngại về khả năng mất HCV vào tay đối thủ chính Malaysia (xếp 23 thế giới).

Cựu binh Hirubalan, người đã đứng trong thành phần đội tuyển Singapore thất bại trước Malaysia ở trận chung kết SEA Games năm 2001 cảnh báo các đàn em: “Tôi luôn nhớ về trận thua đó và chúng tôi không bao giờ được phép để nó tái diễn. Dù Malaysia đã không thể thắng chúng tôi từ năm 2003 tới nay, toàn đội vẫn cần giữ vững sự tập trung cao độ.”

Để hướng đến chiếc HCV SEA Games 2015, đội netball Singapore đã công bố danh sách 12 tuyển thủ chính thức vào ngày hôm qua. Theo đó HLV Ruth Aitken đã gọi 8 tuyển thủ từng dự giải vô địch châu Á 2014 gồm các trụ cột như đội trưởng Lin Qingyi, các đội phó Chen Huifen, Nurul Baizura…

Một số nét về netball

Mục tiêu của netball là ghi nhiều điểm số hơn so với đối phương. Bàn thắng được tính khi một thành viên của đội ném bóng vào rổ từ “Vòng ghi bàn” (Shooting circle) vào rổ.

Cũng giống như bóng rổ, nhiệm vụ của mỗi đội là bảo vệ rổ phần sân của mình và tấn công rổ trên phần sân của đối phương.

Mỗi trận đấu netball gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Netball có thể chơi ngoài trời hoặc trong nhà.

Mỗi đội trong netball có 12 cầu thủ nhưng chỉ được phép có tối đa 7 cầu thủ trên sân ở một thời điểm cụ thể.

Mỗi cầu thủ được phân công một nhiệm vụ riêng biệt và bị giới hạn di chuyển trong một khu vực nhất định trên sân.

Mỗi trận đấu netball gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Netball có thể chơi ngoài trời hoặc trong nhà.

Mỗi đội trong netball có 12 cầu thủ nhưng chỉ được phép có tối đa 7 cầu thủ trên sân ở một thời điểm cụ thể.

Mỗi cầu thủ được phân công một nhiệm vụ riêng biệt và bị giới hạn di chuyển trong một khu vực nhất định trên sân.

PL | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục