SEA Games 28: Singapore lập kỷ lục HCV và con số 50 kỳ lạ

17:44 Thứ ba 16/06/2015

Đoàn thể thao chủ nhà SEA Games 28 Singapore đã lập kỷ lục về số huy chương vàng tại một kỳ thể thao Đông Nam Á với 84 huy chương vàng, sau khi đội bóng nước nam (water polo) giành chiến thắng trong trận chung kết.

Đội tuyển bóng nước giành HCV thứ 84 cho Singapore ở SEA Games 28. Ảnh: Internet.

Con số này vượt qua kỷ lục cũ là 50 huy chương vàng năm 1993, khi SEA Games cũng được tổ chức tại quốc đảo Sư tử.

SEA Games 28 là một trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm lập quốc của Singapore, và con số 50 lại một lần nữa xuất hiện bởi đó chính là chênh lệch giữa số HCV của Singapore ở đại hội lần này với SEA Games 27 (84-34=50).

Trong khi đó, đoàn Thái Lan đã kết thúc SEA Games với ngôi số 1 trên bảng xếp hạng huy chương. Sau khi đoạt chiếc HCV cuối cùng ở môn bóng chuyển nam (thắng Việt Nam ở chung kết), Thái Lan đã giành được 95 huy chương vàng.

Việt Nam cũng có một kỳ SEA Games thành công với 73 HCV, còn nước chủ nhà SEA Games kỳ tới vào năm 2017 là Malaysia có 62 HCV.

Điều đáng nói là khoảng cách về số HCV giữa 4 đoàn thể thao dẫn đầu bảng tổng sắp đều là 11 HCV!

SEA Games 28 kết thúc vào ngày hôm nay, khép lại cuộc thi tài giữa 11 quốc gia ở 36 môn thi.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục