“SEA Games 28 là bước đệm cho vòng loại World Cup 2018”

18:11 Chủ nhật 26/04/2015

Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Lê Hùng Dũng đã phát biểu như thế khi nói về mục tiêu của bóng đá VN tại SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018.

Công Phượng (phải) tại vòng loại U-23 châu Á 2016 tại Malaysia. Ảnh: N.K

Ông Dũng nói: “SEA Games 28 là bước đệm cho vòng loại World Cup 2018. Nhìn SEA Games 28 thấy có vẻ dễ lấy thành tích hơn là vòng loại World Cup 2018 nhưng nếu chúng ta mãi mãi chỉ có tư tưởng như vậy thì bao giờ bóng đá VN vươn lên được. Chúng ta phải tính đường xa hơn, vươn ra châu Á mà trước mắt là thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2018 để qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2019”.

* Như vậy VFF sẽ giải bài toán lực lượng cho hai đội tuyển ở hai giải đấu trên thế nào?

Việc cầu thủ đủ khả năng khoác áo đội tuyển VN nhưng vẫn đủ tuổi dự SEA Games 28 thì để HLV trưởng Toshiya Miura tính toán. Tôi chỉ có thể cùng ngồi với Hội đồng HLV quốc gia để duyệt danh sách HLV Miura đưa lên xem các cầu thủ có đủ điều kiện thi đấu ở đội tuyển U-23 hay đội tuyển VN hay không mà thôi.

* Nhưng nếu giành thành tích ở SEA Games 28 tại Singapore dễ hơn ở vòng loại World Cup 2018, VFF liệu có ưu tiên tối đa cho đội tuyển U-23 VN?

Tôi nghĩ chúng ta không nên bình luận gì về chuyện này và hãy để HLV Miura tính toán về chuyện chuyên môn.

* Theo ông, lứa U-19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal JMG có đủ sức làm nòng cốt cho U-23 VN tại SEA Games 28?

Khi nói chuyện với HLV Miura trước vòng loại U-23 châu Á 2016, chúng tôi nói mình muốn có một lứa cầu thủ trẻ không chỉ chuẩn bị cho SEA Games 28 mà còn cho SEA Games 29. Do đó, ông Miura đã chọn 9 cầu thủ HAGL vào đội tuyển Olympic VN trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2016. Dù các cầu thủ HAGL-Arsenal JMG được sử dụng không nhiều tại Malaysia, nhưng phải nhìn nhận Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... thích ứng rất nhanh. Sắp tới, việc ông Miura chọn bao nhiêu cầu thủ HAGL vào đội tuyển U-23 tham dự SEA Games 28 là việc của ông ấy.

Lịch đấu thuận lợi cho U-23 VN

Trưa 25-4, ban tổ chức SEA Games 28 đã gửi lịch thi đấu của môn bóng đá tại Singapore. Theo đó, đội tuyển U-23 VN nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp U-23 Brunei (ngày 29-5), U-23 Malaysia (2-6), U-23 Lào (4-6), Đông Timor (7-6) và U-23 Thái Lan (10-6).

Do U-23 VN đã thi đấu xong vòng bảng từ ngày 10-6, còn trận bán kết diễn ra ngày 13-6 nên HLV Miura hoàn toàn có thể từ Singapore sang Bangkok dẫn dắt đội tuyển VN đá với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 vào ngày 11-6 như dự kiến.

Tuy nhiên, phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF và FAT vẫn nhất quyết xin đổi lịch thi đấu sau khi có lịch thi đấu SEA Games 28. Ông Tuấn nói: “Nếu có thể dời ngày thi đấu trước hoặc sau SEA Games 28, cả Thái Lan và VN đều có đội hình mạnh nhất”.

Còn theo trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải: “Tôi thấy lịch thi đấu khá thuận lợi cho chúng tôi không chỉ về cục diện bảng đấu, tâm lý thi đấu mà cả về thể lực. Trận đầu tiên khởi động, chúng tôi chỉ gặp U-23 Brunei. Nếu giành chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý tốt với toàn đội trong trận thứ hai với U-23 Malaysia nhằm cạnh tranh vé vào bán kết. Thuận lợi của chúng tôi là U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia sẽ gặp nhau vào ngày 4-6 trước khi chúng tôi gặp U-23 Thái Lan trong trận cuối cùng của vòng bảng (10-6). Do sẽ biết được kết quả nên chúng tôi càng dễ dàng tính toán và dễ thi đấu hơn".
Nguyên Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục