Sau thời của King James, NBA mới sở hữu dàn tân binh chất lượng như thế

15:14 Thứ ba 08/05/2018

TinTheThao.com.vnLeBron James thừa nhận kể từ sau kỳ NBA Draft năm 2003, giải đấu mới sở hữu dàn tân binh ấn tượng như mùa giải 2017/18.

2003 được xem là một trong những kỳ Draft thành công rực rỡ nhất của NBA. Những gương mặt được Draft trong Top đầu đã vươn tầm để trở thành tên tuổi lớn của giải đấu. Đó là LeBron James (Pick 1), Carmelo Anthony (Pick 3), Chris Bosh (Pick 4) và Dwyane Wade (Pick 5).

http_%2F%2Fprod.static9.net.au%2F_%2Fmedia%2F2017%2F11%2F10%2F10%2F34%2Fsimmons_10117_1000

 Simmons tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải tân binh.

Sau 14 năm, NBA chào đón một loạt tân binh chất lượng và đã sớm thể hiện được khả năng như Ben Simmons, Lonzo Ball, Markelle Fult, Jayson Tatum. Một số tân binh không có lượt Pick cao, song có sự phát triển thần kỳ. Đó là Kyle Kuzma và đặc biệt là Donovan Mitchell.

“Bạn hãy nhìn vào thế hệ tân binh của mùa giải năm nay. Tôi thấy đây là dàn tân binh tốt nhất kể từ kỳ Draft năm 2003”, King James phát biểu trên NBA TV.

913494114.jpg.0

 Donovan Mitchell là tân binh khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Ben Simmons là cầu thủ được Philadelphia 76ers Draft vào năm 2016. Tuy vậy, sao trẻ người Australian nghỉ hết mùa giải năm đó vì chấn thương và anh bước vào NBA 2017/18 với tư cách là tân binh. Simmons hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “tân binh xuất sắc nhất năm”.

Trường hợp bất ngờ nhất phải kể đến Donovan Mitchell. Mitchell có lượt Pick 13 và sớm bị Denver Nuggets đẩy sang Utah Jazz. Dù vậy, Utah bất ngờ nhận được món hời khi Mitchell thi đấu quá hay, ở cả vòng Regular Season và Play-Off.

Thanh Hoài - Theo Bongro24h.vn | 15:15 08/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục