Sau sao trẻ Bayern, thêm một cái tên khác 'từ chối' tuyển Anh

22:29 Thứ năm 25/02/2021

TinTheThao.com.vnVới hy vọng được thi đấu tại World Cup 2022, ngôi sao của West Ham đã quyết định nói lời từ chối Tam Sư.

Hôm qua, truyền thông châu Âu đã xác nhận Jamal Musiala - ngôi sao trẻ của Bayern Munich sẽ lựa chọn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức - thay vì đội tuyển Anh - đất nước mà cầu thủ này đã lớn lên.

Và, hôm nay, điều tương tự đã diễn ra với trường hợp của tiền đạo West Ham - Michail Antonio - sau khi cầu thủ này quyết định sẽ đổi đội tuyển quốc gia. Cụ thể, tiền đạo 30 tuổi sẽ chọn thi đấu cho đội tuyển Jamaica thay vì Tam Sư. Tuy nhiên, khác với Musiala - người đã tuyên bố chọn đội tuyển Đức vì tình yêu, trường hợp của Antonio có thể còn xuất phát từ việc được thi đấu ở World Cup 2022. Rõ ràng, việc cạnh tranh một suất tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh trong một đội hình bao gồm rất nhiều hảo thủ như Rashford, Harry Kane là điều gần như nằm ngoài tầm với của Antonio.

Sau sao trẻ Bayern, thêm một cái tên khác 'từ chối' tuyển Anh - Bóng Đá

Antonio từng được triệu tập cho tuyển Anh nhưng vẫn chưa có trận ra mắt.

Báo cáo của tờ The Telegraph cho biết, cầu thủ 30 tuổi đang được tuyển Jamaica chào đón để chuẩn bị cho giải đấu CONCACAF diễn ra vào tháng Chín sắp tới. Hồi năm 2016, cầu thủ của West Ham cũng từng được đội tuyển vùng Caribe săn đón nhưng đã chọn tập trung cho Tam Sư. Từ đó trở đi, mặc dù đã được điền tên vào đội hình của Tam Sư dưới thời HLV Sam Allardyce và sau này là Gareth Southgate, Antonio vẫn chưa thể có cơ hội ra mắt người hâm mộ tuyển Anh.

Trong quá khứ, một trường hợp tương tự từng xuất hiện là cựu ngôi sao của Manchester United - Ravel Morrison. Từng có một thời gian khoác áo tuyển trẻ Anh nhưng sau cùng, Ravel cũng đã chọn quay lại thi đấu cho Jamaica.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:31 25/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục