Sau Haaland, đây là cầu thủ Dortmund thứ 2 khiến Guardiola phải ngưỡng mộ

10:31 Thứ năm 15/04/2021 | 1

TinTheThao.com.vnMan City đã gặp không ít khó khăn để vượt qua Dortmund ở 2 lượt trận tứ kết Champions League.

Trong trận lượt về trên đất Đức, chính Dortmund mới là đội có bàn mở tỷ số sau bàn thắng tuyệt đẹp của Jude Bellingham. Man City đã có lúc thi đấu rất bế tắc, và chỉ tạo nên khác biệt từ cú sút 11m thành công của Riyad Mahrez. Phil Foden là người ghi bàn thắng quyết định, giúp đội khách đi tiếp vào bán kết Champions League khi đánh bại Dortmund với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

'Maybe he's a liar!' - Dortmund starlet Bellingham is 'so good' for 17, says Guardiola - Bóng Đá

 Niềm vui của Bellingham sau bàn mở tỷ số.

Đại diện của Bundesliga dù để thua nhưng xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Trong đó, Bellingham là cái tên chơi ấn tượng nhất của đội bóng áo vàng - đen. Với bàn thắng vào lưới Man City, anh trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn tại Champions League và cầu thủ trẻ thứ hai từng ghi bàn trong trận tứ kết, sau cựu ngôi sao Barcelona, Bojan Krkic.

"Tôi không thể tin được, có lẽ cậu ấy đã đánh lừa tất cả," Guardiola nói khi được hỏi về màn trình diễn của Bellingham trong hai lượt trận. "Cậu ấy rất xuất sắc khi mới 17 tuổi, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời.

Có một khoảnh khắc khi Bellingham không nhận được bóng từ các trung vệ, cách cậu ấy hét lên và yêu cầu quả bóng đó đối với một cầu thủ ở tuổi 17 có ý nghĩa rất lớn.

Tôi đã nói chuyện với HLV của Bellingham, Edin [Terzic], và ông ấy nói với tôi rằng những gì bạn thấy trong hai trận đấu này giống như mọi buổi tập."

Guardiola phát biểu sau chiến thắng:

 
Minh Tuấn | 09:33 15/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục