Sau Calvert-Lewin, Lampard đón thêm 1 cơn ác mộng

06:20 Chủ nhật 07/08/2022

TinTheThao.com.vnEverton đối mặt với cơn đau đầu về nhân sự khi một trụ cột dính chấn thương và có khả năng nghỉ thi đấu dài hạn.

 

Theo cập nhật từ nhà báo Paul Joyce, HLV Frank Lampard khẳng định hậu vệ Ben Godfrey đã gãy một số xương nhỏ ở vùng xương mác chân. Như vậy, ngôi sao 24 tuổi có khả năng phải ngồi ngoài trong vòng vài tháng sắp tới. 

Đây rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tình hình nhân sự của Everton. Godfrey sắm vai trò trụ cột hàng thủ đội chủ sân Goodison Park. Bất chấp chiều cao tương đối khiêm tốn đối với vị trí trung vệ, Godfrey bù đắp bởi khả năng đi bóng, đọc tình huống. Anh kết hợp cùng Yerry Mina tạo thành lá chắn thép trước khung thành đội nhà.

Godfrey được HLV Frank Lampard điền tên vào đội hình đá chính ở trận thua 0-1 trước Chelsea. Tuyển thủ Tam Sư thi đấu vỏn vẹn 18 phút trước khi được đưa ra sân bằng cáng và thay thế bởi Mason Holgate.

Sau Calvert-Lewin, Lampard đón thêm 1 cơn ác mộng - Bóng Đá

Godfrey dính chấn thương ở trận đấu với Chelsea. 

Chấn thương của Godfrey càng đẩy Lampard vào tình thế khó khăn. Trước đó, thuyền trưởng người Anh nhận tin xấu về trường hợp của tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Chân sút 25 tuổi nhiều khả năng phải ngồi ngoài 3 tháng sắp tới bởi chấn thương đứt dây chằng chéo sau.

Trong bối cảnh Richarlison gia nhập Tottenham Hotspur, Calvert-Lewin trở thành họng pháo chủ lực của đội chủ sân Goodison Park mùa giải năm nay. Do đó, việc không có sự phục vụ của Calvert-Lewin vô hình trung làm suy yếu sức mạnh tấn công của Everton. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Lampard là Aston Villa. 

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 05:50 07/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục