Sau 30 năm, Man Utd mới kết thúc mùa giải tệ hại đến như vậy

05:26 Thứ hai 23/05/2022

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford xác lập thành tích kém cỏi sau trận đấu cuối cùng mùa giải trước Crystal Palace.

 

Man United hạ màn Premier League 2021/2022 với chuyến hành quân đến sân nhà Crystal Palace. Kết quả chung cuộc, Quỷ đỏ nhận thất bại 0-1 khi Wilfried Zaha ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Một trận đấu kém ấn tượng tiếp theo của đoàn quân Ralf Rangnick.

Điều đáng bàn hơn, theo số liệu thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên sau 30 năm Man United kết thúc một chiến dịch với kết quả tồi tệ. Cụ thể:

Lần đầu tiên Man United để thua 6 trận sân khách liên tiếp (kể từ tháng 3 năm 1981); đồng thời không thể kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại dương (0). Lần gần nhất điều này xảy ra là ở mùa giải 1989/1990 khi Man United có hiệu số -1.

Sau 30 năm, Man Utd mới kết thúc mùa giải tệ hại đến như vậy - Bóng Đá

Man United kết thúc mùa giải với kịch bản tệ hại. 

Với thất bại trước Crystal Palace, Man United đứng thứ 6 trên BXH, giành vé tham dự Europa League mùa giải năm sau. Chắc chắn đây là kịch bản không CĐV Man United nào mong muốn trước khi mùa giải 2021/2022 khởi tranh.

HLV tạm quyền Ralf Rangnick chính thức rời khỏi Man United. Erik ten Hag sẽ tiếp quản đội chủ sân Old Trafford với nhiều khó khăn và vấn đề cần giải quyết. Thanh lọc lực lượng, bổ sung thêm tân binh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với thuyền trưởng người Hà Lan.

Paul Pogba, Juan Mata, Phil Jones có khả năng rời Man United (3 cầu thủ chắc chắn chia tay Quỷ đỏ là Nemanja Matic, D'Mani Mellor, Edinson Cavani). 

Anh Nguyễn | 04:56 23/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục