Sanchez đá cắm ư, không sao cả!

16:35 Chủ nhật 28/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trong một ngày các cầu thủ chủ chốt đồng loạt quay lại, Arsenal đã có chiến thắng giòn giã 3-1 ngay trên sân Watford. Có thể nói đây là một trận đấu mang đậm dấu ấn chiến thuật của ông Wenger khi biến Sanchez từ một tiền đạo cắm trên danh nghĩa thành một “số 9 ảo”, thoắt ẩn thoắt hiện, gây vô số khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Khi mà Giroud chưa đủ thể lực để đá chính ngay từ đầu, Iwobi và Welbeck đều gặp phải những chấn thương dài hạn, thì hàng công của “Pháo thủ” đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Liên tục trong hai trận đấu gần đây nhất, Arsenal bất đắc dĩ phải để Alexis chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Đương nhiên kết quả không như mong muốn của người hâm mộ, anh mất hút trong những đường lên bóng của đội chủ sân Emirates và không có nỗi một bàn thắng. Song, cho đến trận đấu với Watford thì mọi chuyện đã khác.

Sanchez (phải) xuất phát với vai trò tiền đạo cắm. Ảnh: Internet.

Ông Wenger vẫn sắp xếp Sanchez chơi vị trí cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, lối chơi của bản thân tiền vệ Chile và cả Arsenal cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại. Với Oezil ở sau, Sanchez có một bệ phóng thật thụ và các đường lên bóng của đội bóng thành London cũng mềm mại và biến ảo hơn. Đây là cơ sở để Sanchez chơi tự do và phát huy hết phẩm chất của một cầu thủ ngôi sao.

Nếu nhìn vào bản đồ nhiệt từ trang web thống kê uy tín whoscored.com, ta sẽ thấy vùng hoạt động chủ đạo của chân sút Chile không bó buộc ở bên trong vòng cấm mà dạt hẳn sang cánh trái. Có lẽ đây là điều làm bất ngờ cho hàng thủ Watford khi họ không thể bố trí người theo kèm Sanchez một cách hiệu quả. Với lối chơi theo dạng “số 9 ảo này”, anh đã phát huy hết thế mạnh của mình cũng như tạo điều kiện cho các đồng đội khác tỏa sáng, mà ở đây cụ thể là Oezil.

Điển hình như tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 của Oezil vào cuối hiệp một. Nếu nhìn vào góc máy từ trên cao ta chỉ thấy có đúng hai cầu thủ Arsenal giữa một rừng cầu thủ Watford. Lúc này, Sanchez dạt ra biên trái, làm vài động tác giả để khiến cầu thủ đối phương nghĩ rằng mình sẽ cầm bóng đột phá. Song, rốt cuộc anh treo bóng thẳng vào khu cấm địa của đối phương và Oezil thì như từ dưới đất chui lên đánh đầu tung lưới thủ thành, kết thúc một pha bóng khá hiếm gặp ở “Pháo thủ”.

Sanchez thi đấu như số một 'số 9 ảo' dạt trái khiến hàng thủ Watford gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Internet.

Cũng trong trận đấu này, nhờ sự hoạt động năng nỗ của Sanchez trên hàng công mà các cầu thủ khác có nhiều hơn những khoản trống để phối hợp. Những Walcott hay Bellerin thi thoảng vẫn có những pha thoát xuống dứt điểm hoặc căng ngang cực kì nguy hiểm. Đây là thật sự một điểm sáng trong chiến thuật của “Giáo sư” trong trận thắng vừa qua.

Như vậy, việc để Sanchez chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn là điều bất đắc dĩ, nhưng nếu biết điều chỉnh lối chơi, ông Wenger vẫn có thể phát huy tối đa công suất của chàng cầu thủ này. Thay đổi trong cách bày binh bố trận để làm bất ngờ đối phương là điều mà người hâm mộ Arsenal đang cần ở “Giáo sư” hơn bao giờ hết. Và nên chăng Sanchez cần được chơi nhiều hơn ở vị trí “số 9 ảo” ?

(Bạn đọc: Ngọa Long)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

16:15 28/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục