San Antonio Spurs thiết lập kỷ lục mới tại kỳ All-Star

18:12 Thứ tư 24/01/2018

TinTheThao.com.vnVới việc LaMarcus Aldridge được lựa chọn vào đội hình dự bị của All-Star 2018, San Antonio Spurs đã thiết lập một kỷ lục mới.

Theo đó, Spurs đã trở thành đội bóng đầu tiên của NBA có ít nhất một cầu thủ tham dự vào đội hình All-Star trong 20 mùa giải liên tiếp – từ năm 1998 cho đến năm 2018.

Tony-Parker-Tim-Duncan-LaMarcus-Aldridge-Kawhi-Leonard

 Spurs thiết lập kỷ lục mới ở All-Star.

Với việc Kawhi Leonard phải nghỉ thi trong phần lớn thời gian từ đầu mùa, anh không được góp mặt ở kỳ All-Star lần này, mà thay vào đó là LaMarcus Aldridge – người được các HLV bình chọn ở danh sách dự bị của miền Tây sau quãng thời gian thi đấu cực kỳ ấn tượng và “gánh cả team” Spurs – Aldridge có trung bình 22.3 điểm, 8.7 rebounds.

Đây thực sự là thành tích đáng tự hào đối với Spurs – đội bóng vốn là ông lớn của giải đấu trong 20 năm vừa qua. Với kỷ lục này, một lần nữa người ta phải nhắc đến huyền thoại Tim Duncan. Duncan là 1 trong 2 cầu thủ Spurs được góp mặt ở kỳ All-Star 1998 (bên cạnh David Robinson).

tim-duncan-022016-getty-ftr_1fdx48qltnva71fnvv15n8wwen

 Với kỷ lục này, người ta lại nhớ đến Tim Duncan.

Từ thời điểm đó cho đến khi giải nghệ (ở giữa mùa giải 2016/2017), Duncan tham dự đến 15 kỳ All-Star vào năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 và 2015.

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:50 24/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục