Rowing Việt Nam thắng lớn ở giải Đông Nam Á

11:45 Thứ bảy 28/06/2014

Tham gia tranh tài tại giải vô địch rowing Đông Nam Á tại Singapore từ ngày 16 đến 23/6, đội tuyển Việt Nam chỉ có 16 VĐV nhưng đoạt tới 14 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Trong đội hình 16 tay chèo này, có 4 gương mặt VĐV nữ từng đoạt HCV SEA Games là Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài, Lê Thị An. Đây chính là lực lượng nòng cốt của tuyển nữ bên cạnh các VĐV trẻ. Đội tuyển rowing nữ đã xuất sắc đoạt 7 HCV tại giải.

Đội rowing Việt Nam giành 14 HCV trong số 16 nội dung thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: TTVN.

Trong khi đó, đội tuyển nam cũng không hề kém cạnh khi cũng đoạt tới 7 HCV cho dù trước đó đội nữ thường đoạt nhiều thành tích hơn.

Đăng ký tranh tài ở 16 nội dung thi đấu, đội tuyển rowing quốc gia chỉ không đoạt HCV ở 2 nội dung thuyền 4 người và thuyền 2 người của nam. Indonesia, đất nước thống trị môn này trong nhiều năm chỉ được 2 HCV tại giải.

HLV trưởng Lê Văn Quang tỏ ra mát tay trong lần trở lại dẫn dắt đội tuyển rowing nam, nữ quốc gia dự giải vô địch rowing Đông Nam Á lần này. Ông Quang cũng là người đào tạo ra VĐV vô địch châu Á Vũ Đăng Tuấn.

Phương Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục