Rooney nổi điên với trọng tài, Mourinho vội thanh minh

07:33 Thứ năm 15/12/2016

TinTheThao.com.vnTiền đạo Wayne Rooney tỏ ra vô cùng giận dữ khi trọng tài chính Craig Pawson không cho Manchester United được hưởng quả 11m.

rooney

Rooney tỏ thái độ giận dữ với trọng tài. 

Đó là tình huống tiền vệ Joe Ledley bên phía Crystal Palace chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài chính Craig Pawson quyết định không cắt còi và vẫn để trận đấu tiếp tục. Khoảng thời gian đó, M.U đang dồn ép đội chủ nhà và tỉ số đang là 1-1.

Rooney rời sân nhường chỗ cho Marcus Rashford ở phút 80 và lập tức bày tỏ thái độ với trọng tài thứ 4 đang làm việc ngoài đường biên. Tiền đạo người Anh vô cùng giận dữ và đập giày vào thành băng ghế huấn luyện. Rất may khi cuối cùng Zlatan Ibrahimovic đã đem về pha lập công muộn màng giật lại 3 điểm cho đội khách.

Nói về thái độ của người học trò, HLV Jose Mourinho cho biết: "Cậu ấy nổi giận vì đó là tình huống đáng để thổi 11m. Rooney đã than phiền với trọng tài chính cũng như vị trọng tài làm việc ngoài đường biên. Cậu ấy tỏ ra giận dữ nhưng tôi nói với Rooney rằng hãy quên nó đi.

Bản thân tôi không thấy tình huống đó kĩ càng. Điều duy nhất tôi có thể nói là trọng tài làm tốt, rất tốt. Ông ấy là một trong những vị trọng tài trẻ và tôi thích những gì ông ấy đang làm. Nếu ông ấy phạm sai lầm, thật không may mắn cho ông ấy lẫn chúng tôi. Tương tự như trọng tài Robert Madley ở trận gặp Tottenham, đây là một trận đấu lớn với một vị trọng tài trẻ như thế."

Nói về chiến thắng của đội nhà, HLV người BĐN nhận xét: "Đây là 2 chiến thắng cực kì quan trọng vì nó đồng nghĩa với 6 trận hoà liên tiếp. Chúng tôi đã bỏ qua những trận hoà và tập trung thi đấu. Cả đội đã có màn trình diễn tốt trong khoảng thời gian dài. Các cầu thủ xứng đáng với 2 chiến thắng trên sân nhà lẫn sân khách."

Xem lại thắng lợi 2-1 của M.U trước Palace:

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 06:40 15/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục