Ronaldo trên đường trở thành Beckham của Saudi Arabia

08:44 Chủ nhật 01/01/2023

Với bản hợp đồng Cristiano Ronaldo, Saudi Arabia ấp ủ kế hoạch quảng bá hình ảnh quốc gia và tranh quyền đăng cai World Cup 2030.

Ronaldo trên đường trở thành Beckham của Saudi Arabia - Bóng Đá

Ronaldo là bản hợp đồng lịch sử của bóng đá Saudi Arabia. 

Siêu sao 37 tuổi sẵn sàng làm ngược những gì mình từng nói hồi tháng trước rằng "tiền bạc không đóng vai trò quan trọng khi tìm đội bóng mới" để gia nhập Al Nassr. Như Gary Neville phân tích trên Sky Sports, Ronaldo đơn giản không còn nhiều lựa chọn. Không đội bóng châu Âu nào liên lạc với tuyển thủ người Bồ Đào Nha trừ Al Nassr, đội bóng cho thấy sự nghiêm túc nhất, và Al Sadd, một đại diện giàu có khác ở Trung Đông.

Cuối cùng, CR7 chọn gia nhập Al Nassr. Thành công trong việc thuyết phục siêu sao 37 tuổi này về thi đấu là bước đầu tiên trong kế hoạch nâng tầm của Al Nassr lẫn giải vô địch quốc gia Saudi Arabia bên cạnh việc tranh quyền đăng cai World Cup 2030 cùng hai nước liên minh Ai Cập và Hy Lạp.

Ronaldo có thể thành Beckham của Saudi Arabia

Nhiều cầu thủ tài năng dễ lựa chọn chuyển sang các giải đấu cấp thấp khi lớn tuổi. Gần thập kỷ qua, MLS là một giải đấu như thế. Với những cầu thủ bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp như Wayne Rooney hay Thierry Henry, đây là bến đỗ phù hợp để thi đấu và giải nghệ. Nhưng không ai trong số những cầu thủ này có thể tạo ra tác động lớn, làm thay đổi bộ mặt cả giải đấu như David Beckham.

Khi cựu sao MU chuyển đến LA Galaxy, tạo ra làn sóng chiêu mộ cầu thủ danh tiếng ở các CLB Mỹ, MLS lập tức thu hút được sự chú ý của cả thế giới. Những trận đấu có Beckham góp mặt được chiếu ở 100 quốc gia, đi kèm với doanh số bán áo đấu tăng vọt của LA Galaxy.

Ronaldo cũng có thể làm được như Beckham. Ở những đội anh đi qua, tất cả đều tạo ra cơn sốt toàn cầu. Doanh số bán áo đấu của Real Madrid, Juventus hay MU tăng vọt khi có sự xuất hiện của CR7. Lượng người theo dõi các đội bóng cũng tăng nhanh chóng.

So về mức độ phổ biến, Ronaldo và Lionel Messi là hai ngôi sao nổi bật nhất của làng bóng đá. Với hơn nửa tỷ người theo dõi trên trang cá nhân, CR7 có sức hút mãnh liệt. Đó chính là điều Al Nassr và cả nước Saudi Arabia đang cần.

"Tôi muốn Ronaldo đến Saudi Arabia chơi bóng. Anh ấy sẽ giúp thúc đẩy và làm tăng thêm lượng người hâm mộ giải đấu này", tiền đạo Odion Ighalo của Al Hilal chia sẻ hồi đầu tháng 12.

Ronaldo trên đường trở thành Beckham của Saudi Arabia - Bóng Đá

Tấm ảnh Ronaldo ra mắt Al Nassr có hơn 28 triệu lượt yêu thích trong chưa đầy 24 tiếng. 

Forbes phân tích quốc gia Trung Đông này đang tìm cách trở thành điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện thể thao hàng đầu thế giới. Việc cùng liên minh Ai Cập và Hy Lạp tranh cử World Cup 2030 nằm trong kế hoạch được ấp ủ từ lâu của Saudi Arabia và Ronaldo sẽ trở thành "quân bài" chủ lực.

AS cho biết ngoài việc chơi bóng cho Al Nassr, CR7 sẽ sắm vai đại sứ và giúp Saudi Arabia tranh quyền đăng cai World Cup 2030.

Forbes cũng cho rằng ngoài việc cố gắng tổ chức các sự kiện thể thao hàng đầu tại quốc gia của mình, những người đứng đầu Saudi Arabia muốn tạo ra những "bữa tiệc thể thao" của riêng mình.

CĐV ở các quốc gia lân cận hoặc trên khắp thế giới có thể đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để theo dõi những ngôi sao như Ronaldo thi đấu. CR7 trở thành "thỏi nam châm" thu hút lượng người hâm mộ nhiệt thành của mình phải chi tiền. Sau Ronaldo, Al Nassr được cho là đang liên hệ với N'Golo Kante, Sergio Ramos và Sergio Busquets để lôi kéo dàn sao này về thi đấu.

Sự có mặt của Ronaldo đóng vai trò quan trọng và có thể giúp bóng đá Saudi Arabia thay đổi hình ảnh trong làng bóng đá thế giới. CR7 cũng có thể tạo ra tầm ảnh hưởng không thua kém thời điểm Beckham khoác áo LA Galaxy.

Điều gì chờ Ronaldo ở Al Nassr?

Đầu tiên là mức thu nhập hậu hĩnh có thể lên tới 200 triệu euro/năm mà Al Nassr ưu ái cho CR7. Con số này bao gồm tiền lương, thưởng, các hợp đồng tài trợ và làm thương hiệu cho Al Nassr. Mức đãi ngộ này giúp CR7 trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới, vượt mặt cả Kylian Mbappe, Lionel Messi hay Neymar.

The Athletic cho rằng CR7 "sẽ được đối xử như một ông vua" tại đội bóng mới nhờ danh tiếng và mức thu nhập đáng mơ ước. Rudi Garcia, HLV mới nhậm chức ở Al Nassr hồi tháng 6, cũng hứng thú trước viễn cảnh được dẫn dắt Ronaldo.

"Tôi nghĩ bất kỳ HLV nào cũng thích được huấn luyện các ngôi sao như Ronaldo. Đó là những cầu thủ mà tôi có thể dễ dàng truyền đạt ý đồ vì họ vốn dĩ thông minh. Tại AS Roma, tôi từng kiểm chứng điều đó với Francesco Totti", HLV Garcia nói với AS hồi tháng trước.

Với bản hợp đồng kéo dài 2,5 năm, Ronaldo sẽ chơi bóng ở Saudi Arabia đến năm 40 tuổi. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho một đội trong top 3 giải Saudi Pro League ở mùa 2021/22. Dàn ngoại binh của Al Nassr cũng không còn ở độ tuổi trẻ trung. Luiz Gustavo và David Ospina lần lượt 35 và 34 tuổi trong khi Pity Martinez và Talisca cũng gần 30 tuổi. Việc kết hợp dàn cầu thủ lớn tuổi là thách thức không nhỏ với HLV Garcia.

Al Nassr trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “chiến thắng”. Đội bóng này đã chiến thắng trong việc sở hữu chữ ký của Ronaldo. Giờ là lúc thể hiện năng lực để chiến thắng các trận đấu tại giải vô địch quốc gia.

Nguồn: Zing.vn
Duy Luân | 06:00 01/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục