Ronaldo sớm dập tắt viễn cảnh hoàn hảo của Mourinho

18:21 Thứ năm 07/07/2022

TinTheThao.com.vnJose Mourinho đặt nhiều hy vọng vào Cristiano Ronaldo khi anh tái hợp Quỷ đỏ vào mùa hè năm ngoái. Nhưng dự đoán của cựu HLV Man Utd có vẻ không thành hiện thực.

 

Cơn sốt Cristiano Ronaldo đã lan tỏa mạnh mẽ vào mùa hè năm ngoái khi đứa con trai cưng của đội chủ sân Old Trafford trở lại Manchester United sau 12 năm kể từ khi anh rời Old Trafford để gia nhập Real Madrid.

Ngay cả cựu HLV Quỷ đỏ, Jose Mourinho, cũng đánh giá cao thương vụ này, sau khi United chi khoảng 20 triệu bảng cộng với các điều khoản bổ sung để đưa Ronaldo trở lại từ Juventus.

Ronaldo sớm dập tắt viễn cảnh hoàn hảo của Mourinho - Bóng Đá

 Mourinho có dự đoán không đúng về Ronaldo.

Mourinho giải thích: "Đó là điều hợp lý. Nếu Juventus hạnh phúc, nếu Ronaldo hạnh phúc và Manchester United hạnh phúc, thì đó là một thỏa thuận hoàn hảo."

12 tháng sau và dự đoán của Mourinho có vẻ không thành hiện thực. Cầu thủ 37 tuổi được cho là rất tức giận khi CLB hoạt động thiếu hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Hậu quả là CR7 yêu cầu được ra đi.

Việc ký hợp đồng với Tyrell Malacia, và sau đó là Christian Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do trong những ngày tới của Man Utd được cho là không thể làm hài lòng Ronaldo. Hiện tại, thương vụ Frenkie de Jong đang trở nên bế tắc.

Cầu thủ chạy cánh Antony của Ajax cũng được quan tâm, nhưng tất cả dường như chưa đủ để thuyết phục Ronaldo ở lại. Ngoài ra, Man Utd cũng không có suất dự Champions League. Đây là điều mà Ronaldo khao khát.

Anh luôn muốn tranh tài ở giải đấu đẳng cấp nhất châu lục. Ronaldo tuyệt vọng rời Man Utd tới mức anh được cho là sẵn sàng giảm lương chỉ để có thể chơi cho một đội bóng mà anh ấy cảm thấy phù hợp với tham vọng của mình.

Ronaldo sớm dập tắt viễn cảnh hoàn hảo của Mourinho - Bóng Đá

 CR7 chuẩn bị rời Man Utd.

Man Utd vừa trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League với số điểm thấp kỷ lục. Họ cũng chỉ có suất dự Europa League vào ngày cuối cùng khi West Ham bất ngờ thất bại.

Ronaldo được trả 480.000 bảng/tuần ở mùa giải trước, nhưng do không được tham dự Champions League, đồng nghĩa không thể đáp ứng một số điều khoản trong hợp đồng, con số đó dự kiến sẽ giảm xuống còn 360.000 bảng/tuần.

Người đại diện Jorge Mendes đã gặp gỡ doanh nhân người Mỹ và chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly vào tháng trước và viễn cảnh Ronaldo thực hiện một cuộc chuyển nhượng tới sân Stamford Bridge đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

The Blues hiện là ứng cử viên lớn nhất để ký hợp đồng với cầu thủ 37 tuổi. Các đại gia châu Âu khác như Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng được cho là có động thái muốn mua Ronaldo.

Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 17:51 07/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục