"Ronaldo nên lên tiếng về nhân quyền ở Ả Rập Xê Út"

17:21 Thứ năm 05/01/2023

TinTheThao.com.vnNhà nghiên cứu Trung Đông của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Dana Ahmed, đã thúc giục Cristiano Ronaldo lên tiếng về các vi phạm nhân quyền tại Ả Rập Xê Út.

 

Ahmed đã nói điều này sau khi Ronaldo chính thức hoàn tất việc chuyển nhượng đến câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Nassr. Anh đến châu Á sau khi từ chối nhiều đội bóng khác.

Ronaldo, 37 tuổi, đã chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Al-Nassr vào thứ Ba trước sự chứng kiến của những người ủng hộ câu lạc bộ tại Mrsool Park. Trước khi ra mắt, Ronaldo khẳng định anh không chỉ muốn phát triển bóng đá nước này mà còn cả Trung Đông nói chung.

Lễ ra mắt hoành tráng của Ronaldo tại Saudi Arabia - Bóng Đá

 Ronaldo và gia đình trong ngày ra mắt.

Tuy nhiên, Ahmed đã kêu gọi cựu tiền đạo của Manchester United lên tiếng về các vi phạm nhân quyền trên khắp đất nước.

Ahmed nói: "Ả Rập Xê Út thường xuyên xử tử những người phạm các tội bao gồm giết người, hãm hiếp và buôn lậu ma túy. Cristiano Ronaldo không nên để danh tiếng và địa vị người nổi tiếng của mình trở thành một công cụ để tẩy rửa của Ả Rập Xê Út."

"Anh ấy nên sử dụng thời gian của mình tại Al-Nassr để lên tiếng về vô số vấn đề nhân quyền trong nước."

Thanh Vũ | 16:23 05/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục