Romano hé lộ M.U từ bỏ 1 bom tấn vì Antony

13:32 Thứ năm 29/09/2022

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford đã quyết định dốc sức vì mục tiêu hàng đầu của HLV Erik Ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

 

Mùa Hè vừa qua, Manchester United đã hoạt động vô cùng tích cực trên TTCN với tổng cộng 6 tân binh được mang về Old Trafford. Trong số đó, đáng chú ý nhất phải kể đến thương vụ dành cho Antony, bản hợp đồng khiến Quỷ đỏ tiêu tốn đến 95 triệu euro.

Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, thực chất thì để dốc sức chiêu mộ Antony, Man Utd đã phải từ bỏ một thương vụ bom tấn khác là Victor Osimhen. Romano khẳng định, Napoli đòi hỏi đến 100 triệu euro cho tiền đạo này, và đồng thời họ cũng không có ý bán đi ngôi sao người Nigeria ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Trao đổi với CaughtOffside, ký giả người Ý chia sẻ (dẫn lời bởi Football365):

Chỉ cần 7 trận, Gakpo đã hạ bệ cả mùa giải của Antony  - Bóng Đá

 Man Utd chọn Antony thay vì Osimhen. 

“Tôi đã thấy nhiều tin đồn về Victor Osimhen của Napoli - một tiền đạo rất giỏi, một cầu thủ rất quan trọng."

"Tôi hiểu rằng cơ hội duy nhất để ký hợp đồng với cậu ấy là vào cuối mùa Hè, nhưng Man United đã quyết định ưu tiên chiêu mộ Antony."

“Ở thời điểm hiện tại, Napoli hoàn toàn không có ý định bán Osimhen vào tháng Một. Họ đang có một mùa giải tuyệt vời và Osimhen là một phần quan trọng trong đó. Họ luôn nói rằng thương vụ này sẽ mất hơn 100 triệu euro, vì vậy, sẽ không dễ dàng để thuyết phục Napoli bán đi Osimhen trong kỳ chuyển nhượng sắp tới."

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:02 29/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục