Rời Arsenal sau 11 năm, Ramsey lần đầu được nâng danh hiệu lớn

08:15 Chủ nhật 02/08/2020

TinTheThao.com.vnTiền vệ xứ Wales vừa lên ngôi vô địch Serie A 2019/2020 cùng Juvenus.

Arsenal tri ân Aaron Ramsey:

 

Aaron Ramsey rời xứ Wales để đến Anh chơi bóng từ năm 2008, đầu quân cho Arsenal. Trừ một thời gian được gửi đến Nottingham Forest và Cardiff City dưới dạng cho mượn, 11 năm tiếp đó Ramsey dành trọn để phục vụ cho Pháo thủ thành London.

Anh ra sân cả thảy 369 lần trên mọi đấu trường, đóng góp 64 bàn thắng, cùng Arsenal giành 3 Cúp FA và 2 Siêu cúp Anh. Tuy nhiên ở đấu trường chính Premier League, lần họ đến gần ngôi vương nhất là mùa giải 2015/2016, kém 10 điểm so với nhà vô địch Leicester City.

Mùa hè năm ngoái, Ramsey quyết định rời đi sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, đến chơi cho Juventus. Thi đấu ở Serie A, nhiều yếu tố không mong muốn xuất hiện khiến tiền vệ này nhanh chóng trở nên mờ nhạt, không được đánh giá là một cầu thủ quan trọng của Bà đầm già.

Ramsey - Bóng Đá

 Ramsey hôn danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù vậy, Aaron Ramsey vẫn cùng Juve lên ngôi vô địch Serie A mùa giải 2019/2020, danh hiệu lớn đầu tiên anh nhận được ở tuổi 29. Sau buổi lễ đăng quang rạng sáng nay, cầu thủ xứ Wales đã đăng tải hình ảnh mình hôn vào Scudetto lên mạng xã hội.

Cũng trong hôm nay, Arsenal đánh bại Chelsea để tiếp vô địch FA Cup. Một người hâm mộ Pháo thủ bình luận dưới ảnh của Ramsey: "Tôi chắc chắn rằng cậu cũng muốn ở lại với chúng tôi, nhưng ít nhất là tất cả chúng ta đều đã giành danh hiệu."

Thanh Vũ | 07:17 02/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục