Robinho nỗ lực tìm việc ở tuổi 38

21:07 Thứ tư 11/01/2023

Cựu sao Real Madrid liên hệ với nhiều CLB của Brazil để tìm kiếm cơ hội ra sân chơi bóng sau giai đoạn dài vướng vào scandal.

 - Bóng Đá

Robinho không thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi rời Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2020. Ảnh: Reuters. 

Robinho không giấu ý định tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Truyền thông Brazil tiết lộ tiền đạo sinh năm 1984 vẫn tập luyện chăm chỉ nhằm nuôi hy vọng được các CLB chuyên nghiệp xứ samba ký hợp đồng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng Robinho chỉ có thể chơi bóng ở những hạng đấu cấp thấp của bóng đá Brazil.

Portuguesa Santista, một câu lạc bộ đang chơi ở Campeonato Paulista Serie A2 (thuộc giải đấu hạng Hai của bóng đá Brazil), được cho là cân nhắc khả năng chiêu mộ Robinho. Ngoài Portuguesa Santista, Brasiliense, một đội đang chơi ở Serie D (thuộc giải đấu hạng Tư của bóng đá Brazil) cũng sẵn sàng chiêu mộ chân sút từng chơi cho Man City.

Emerson Coelho, Giám đốc Bóng đá của Portuguesa Santista, cho biết: "Chúng tôi đã nói về khả năng ký hợp đồng với anh ấy (Robinho - PV). Anh ấy gặp vấn đề (pháp lý - PV) và chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn gọn. Chúng tôi chưa đưa ra đề nghị chính thức nhưng chúng tôi xem xét khả năng này".

Coelho thừa nhận CLB phải nghiên cứu kỹ vấn đề pháp lý trước khi ký hợp đồng với Robinho. Hồi tháng 1/2022, Tòa giám đốc thẩm tại Rome (Italy) tuyên phạt tiền đạo người Brazil án tù 9 năm vì hành vi tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho AC Milan.

"Tôi hy vọng anh ấy có thể giải quyết những rắc rối về pháp lý. Đối với Portugues Santista, có Robinho trong đội hình sẽ rất tuyệt, nhưng chúng tôi mới chỉ có một cuộc trò chuyện", nhà lãnh đạo của CLB Brazil khẳng định.

Danh tiếng của Robinho bị hủy hoại sau phán quyết từ Tòa án Italy cách đây một năm. Chỉ cần đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Italy, cựu tuyển thủ Brazil sẽ bị bắt giữ ngay lập tức.

Theo cáo trạng, Robinho cùng năm người bạn hiếp dâm một cô gái 22 tuổi người Albania. Vụ việc xảy ra tại hộp đêm ở Milan năm 2013. Những nỗ lực kháng cáo và chứng minh bản thân trong sạch của Robinho bất thành.

Khả năng cựu tiền đạo Real Madrid phải ngồi tù còn bỏ ngỏ. Hiến pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác. Vì Robinho lúc này vẫn sống ở Brazil, nên anh chưa phải chấp hành án tù tại Italy.

Tuy nhiên, bất kể Robinho có phải ngồi sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra hay không, điều đó cũng ảnh hưởng đến các CLB muốn chiêu mộ cầu thủ. Lần gần nhất Robinho thi đấu chuyên nghiệp vào ngày 19/7/2020, cho CLB Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tháng 10/2020, Robinho trở lại Santos với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 2/2021, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 12/2022. Thế nhưng, sau khi Robinho bị tòa án Italy tuyên phạt 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm, làn sóng chỉ trích dành cho Santos lớn đến mức CLB Brazil phải hủy hợp đồng với cầu thủ này.

Nguồn: Zing.vn
Hồng An | 20:30 11/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục