Ricciardo: Hành động của Vettel thật ngớ ngẩn

12:43 Thứ sáu 07/07/2017

TinTheThao.com.vnDaniel Ricciardo vừa lên tiếng bảo vệ người đồng đội cũ của mình về lùm xùm ở Baku.

formula-1-daniel-ricciardo-red-bull-sebastian-vettel-ferrari_3327868

 Ricciaro lên tiếng bảo vệ Vettel. Ảnh: Internet.

Sau vụ lùm xùm đáng chú ý ở Baku hồi tuần qua của Vettel. Tay đua Ricciardo - đồng đội cũ của Vettel đã lên tiếng nhận định theo hướng bênh vực người đồng nghiệp: “Có ý kiến cho rằng Sebastian bị phạt quá nhẹ, nhưng tôi cho rằng, họ nghĩ vậy là vì anh ấy đã về đích trước Hamilton. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì Hamilton gặp rắc rối với chiếc đai cổ của mình. Nếu không vướng sự cố đó thì Lewis đã chiến thắng, còn Sebastian sẽ về thứ 5. Nếu thế chắc sẽ không còn có sự ồn ào như thế này.”

Ricciardo không quên giải thích sâu hơn về vấn đề này: “Đối với tôi, hình phạt dừng 10 giây trong pitlane mà Seb phải chịu là án phạt nghiêm khắc nhất nếu không tính tới án phạt bị phạt vẫy cờ đen. Không có hình phạt nào mà tay đua tốn nhiều thời gian bằng nó bởi vì bạn phải chạy chậm 20 giây trong pit, và còn phải đứng lại 10 giây...

... Một án phạt nhẹ là khi trọng tài chỉ phạt cộng thêm 10 giây vào thành tích. Và tôi đồng ý rằng nếu trọng tài ra án phạt nhẹ như thế thì chưa đủ cho lỗi đó. Nhưng tôi nghĩ trọng tài đã làm đúng, tôi không nghĩ lỗi đó đáng phải bị loại khỏi cuộc đua. Đối với tôi, đó là án phạt chính xác...

... Những gì anh ấy làm là không đúng, nhưng nó không gây nguy hiểm gì cả. Lúc đó chúng tôi chỉ chạy 40km/h, vì thế nên coi đó là hành động ngớ ngẩn thì hơn. Mọi việc đã xong và tôi nghĩ không nên lôi nó ra nữa, dù cho tôi chắc rằng nó vẫn sẽ được bàn luận ở Áo.”

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 12:40 07/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục