Real thống trị tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới

00:45 Thứ hai 29/12/2014

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đóng góp tới 4 cái tên trong danh sách do trang transfermarkt.com đưa ra.

Đây không phải một điều quá ngạc nhiên bởi họ là những nhân tố chính làm nên thành công của Real Madrid suốt 1 năm qua. Trong đó, Cristiano Ronaldo – người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga và cuộc đua tranh đến danh hiệu QBV FIFA 2014 được định giá cao nhất, tới 146 triệu USD.

Ba gương mặt còn lại, lần lượt là Gareth Bale (97 triệu USD, thứ 3), James Rodriguez (73 triệu USD, thứ 6) và Luka Modric (67 triệu USD, thứ 10) cũng có tên trong tốp 10.

Họ là 5 trong số những siêu sao đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại

Khá bất ngờ khi đại kình địch của Ronaldo, Lionel Messi dù thi đấu không thành công cùng Barcelona ở mùa giải 2013/14 được định giá ngang ngửa CR7.

Điều này cho thấy những nhà chuyên môn đánh giá rất cao thành tích ghi 51 bàn thắng và đưa ĐTQG Argentina vào đến chung kết World Cup 2014 mà siêu sao người Argentina lập nên.

Bên cạnh đó, nếu một “người cũ” của Real, Angel Di Maria hoàn toàn xứng đáng với mức giá 79 triệu USD mà Transfermarkt đưa ra thì việc người đồng đội trong màu áo MU, Radamel Falcao có mặt (67 triệu USD) khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Tiền đạo người Colombia đã bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải 2013/14 và kì World Cup 2014 do chấn thương đầu gối. Hiện tại, anh cũng chơi mờ nhạt tại CLB mới.

Ngoài Real Madrid, Barcelona là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho tốp 10 (3 người), kế đến là MU (2 người) và PSG (1 người).

Tính rộng ra, có đến hơn một nửa đội hình chính thức Real xuất hiện trong tốp 25 của Transfermarkt, bao gồm Toni Kroos (thứ 20), Sergio Ramos (thứ 22) và Karim Benzema (thứ 23) với cùng giá trị 54 triệu USD.

Theo quy tắc mà website nổi tiếng này đưa ra, tất cả các cầu thủ từ thứ hạng 16 đến 25 đều được mặc định ở mức giá như trên.

Tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục