Real Madrid vẫn là thế lực đáng gờm với các đội bóng Anh

06:32 Thứ bảy 15/04/2023

Dù các đội bóng Anh vung khá nhiều tiền trong những năm qua, ở đấu trường Champions League, Real Madrid vẫn là một thế lực đáng gờm.

"Real Madrid: Nhà vô địch của những kẻ bị áp bức?", đó là câu hỏi mà tờ Telegraph đặt ra, sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Chelsea ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Câu hỏi này dường như không phù hợp lắm với lịch sử lâu đời của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng nhìn vào nhiều khía cạnh, Real Madrid là đối trọng, thế lực chống lại các đội bóng Anh. Hiểu theo nhiều cách, họ đang là "thiên địch" đối với các CLB đến từ bên kia eo biển Manche.

Real Madrid có bị áp bức không?

Real Madrid vẫn là thế lực đáng gờm với các đội bóng Anh - Bóng Đá

Real thành công dù không chi quá nhiều tiền trong hai năm qua. Ảnh: Reuters. 

Câu trả lời của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez là "Có". Đây là lý do mà người đàn ông 76 tuổi này vận động các ông lớn ở châu Âu tạo ra một giải đấu riêng, mang tên European Super League cách đây hai năm.

Cái thời mà Real Madrid khuynh đảo thị trường chuyển nhượng đã trôi qua. Giờ đây, "Los Blancos" phải cẩn trọng với từng đồng chi ra, dưới áp kinh tế và cả sự "giám sát" của cả UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu)

Perez từng nêu ra ý tưởng Super League với mục tiêu đơn giản là kiếm thêm lợi nhuận cho các đội bóng lớn, trong bối cảnh ông cho rằng UEFA ăn chia không đều.

"Đã đến lúc chúng tôi phải nhắc cho UEFA nhớ Real Madrid là ai. Real Madrid đã tạo ra FIFA cùng với 7 liên đoàn khác, rồi tạo ra giải Champions League vào năm 1955 cùng với L'Equipe. UEFA là sự độc quyền", Perez chia sẻ vào cuối năm 2021.

Ông còn cho biết: "Khi tiền không chảy từ túi các câu lạc bộ giàu sang các câu lạc bộ nghèo thì mọi người đều phải gánh chịu (hậu quả - PV)".

Phát biểu này ngầm gửi thông điệp tới cổ động viên Real Madrid rằng, kế hoạch chiêu mộ hai tiền đạo trẻ Kylian Mbappe và Erling Haaland không khả thi (trong năm 2022) vì vấn đề tài chính.

Tờ New York Times đưa tin nếu gật đầu tham dự Super League, các đội bóng sẽ bỏ túi ngay 400 triệu euro, một số tiền khổng lồ ở thời điểm xảy ra đại dịch. Tất nhiên, viễn cảnh đó không xảy đến. Giấc mơ Super League của Perez vẫn dang dở sau những đe dọa của UEFA. 9 trong tổng số 12 CLB lớn "quay xe", chỉ vài ngày sau khi "gật đầu" với Perez.

Những hạn chế về mặt tài chính khiến Real chỉ vung 156 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng ở mùa hè vừa qua. Trước đó một năm, con số còn khiêm tốn hơn, chỉ 31 triệu euro (theo thống kê từ Transfermarkt).

Đội chủ sân Bernabeu dường như phải chi tiêu dè sẻn hơn. Chelsea, Man City, Man Utd hay thậm chí Arsenal giờ đây đặt lên bàn cân mới là những CLB vung tiền mạnh tay hơn Real. Tuy nhiên, "tiêu tiền" và "thành công" là hai khái niệm không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau.

Tại sao cả Premier League e dè Real Madrid?

Real Madrid vẫn là thế lực đáng gờm với các đội bóng Anh - Bóng Đá

Real vẫn là khắc tinh của các đội bóng Anh. Ảnh: Reuters. 

Có lẽ bởi Real đang sở hữu một trung phong có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh. Thống kê cho thấy, 11 bàn thắng gần nhất của Karim Benzema đều ghi vào lưới của các đội bóng ở phía bên kia eo biển Manche. Chỉ có Lionel Messi là ghi được nhiều bàn thắng hơn Benzema khi đối đầu với các đội bóng Anh, tại sân chơi Champions League.

Không chỉ vậy, chiến thắng 2-0 trước Chelsea còn chứng kiến sự vượt trội từ các cá nhân cho đến chiến thuật của đội chủ nhà. Về mặt chiến thuật, hậu vệ phải Dani Carvajal gây hỗn loạn cho Chelsea bằng cách dâng cao. Trong khi đó, Eduardo Camavinga, người xuất phát với vai trò của một hậu vệ trái, thường xuyên bó vào trong, chơi như một tiền vệ.

Về mặt con người, Vinicius Junior khiến hậu vệ Chelsea có đêm kinh hoàng khi liên tục tạo ra những tình huống đua tốc độ. Những bước chạy của anh không khác gì một vận động viên điền kinh và lúc ấy, người ta mới thấy, Wesley Fofana, hậu vệ trị giá 70 triệu bảng của Chelsea, yếu kém ra sao. Điều tương tự cũng xảy ra khi Marc Cucurella, bản hợp đồng 60 triệu bảng, theo kèm Rodrygo.

"Chúng tôi hài lòng với kết quả này", HLV Carlo Ancelotti chia sẻ sau chiến thắng. Có lẽ "Quý ngài Champions League" hơi khiêm tốn. Cách biệt hai bàn ấy đáng ra phải được gia tăng, nhất là trong bối cảnh Real được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp hai.

Deloitte Football Money League chỉ ra 11 trong số 20 CLB có thu nhập cao nhất thế giới đến từ Premier League. Tuy nhiên, Chelsea và Man City lần lượt là những bại tướng của Real trong hành trình họ chinh phục Champions League mùa trước.

Liệu bánh xe lịch sử có lặp lại khi Man City cũng nằm chung nhánh với Real mùa này? Đội bóng của Ancelotti vẫn là một khắc tinh với Premier League. Nếu thực sự là vậy, họ sẽ để lại Liverpool, Chelsea và Man City dưới gót giày của mình trong hành trình lên đỉnh châu Âu năm nay.

Nguồn: Zing.vn
Tiểu Mẫn | 05:00 15/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục