Real không thể giành cú ăn 6 như Barca

14:42 Thứ năm 11/08/2022

Barcelona vẫn là đội bóng La Liga duy nhất lập chiến tích giành 6 danh hiệu trong một năm dương lịch.

Siêu cúp Châu Âu là danh hiệu thứ 4 của Real Madrid trong năm 2022 sau Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League.

Nhưng giấc mơ lập "sextet" (cú ăn 6) của thầy trò HLV Carlo Ancelotti thì không còn. Từ hồi tháng 2, đội chủ sân Bernabeu đã bỏ lỡ một danh hiệu là Copa del Rey 2021/22. Tại giải đấu đó, Real Betis đã đánh bại Valencia ở loạt luân lưu để đăng quang. Trong khi đó, Real Madrid bị loại bởi Bilbao sau trận thua 0-1 ở tứ kết.

 - Bóng Đá

 4 danh hiệu trong năm 2022 cũng là thành công lớn với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

Trước mắt Real, chỉ còn một giải đấu có thể mang về danh hiệu trong năm 2022 là FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, giải vô địch thế giới các CLB nhiều khả năng cũng sẽ bị dời sang đầu năm 2023 để dành thời gian cho các cầu thủ dự FIFA World Cup tại Qatar vào tháng 11. Theo đó, số danh hiệu tối đa của Real trong năm 2022 nhiều khả năng chỉ dừng lại ở con số 4. Họ sẽ không thể xô đổ kỷ lục của Barca hồi 2009.

Khi đó, Barca của Pep Guardiola bắt đầu chuỗi ngày thăng hoa bằng chiến thắng 4-1 trước Bilbao vào ngày 13/5 để giành chức vô địch Copa del Rey. Ít ngày sau, "Blaugrana" xưng vương tại La Liga sớm 2 vòng đấu.

Ngày 27/5, Barca đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với tư cách CLB đầu tiên hoàn tất cú ăn ba sau khi đánh bại Man United của Cristiano Ronaldo 2-0 ở trận chung kết Champions League tại Olimpico.

Trong tháng 8/2009, Barca giành thêm hai chiếc cúp là Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp Châu Âu. Tháng 12/2009, thầy trò Guardiola đánh bại Estudiantes để giành FIFA Club World Cup, qua đó lập kỷ lục về số danh hiệu giành được trong một năm (6).

Theo Sport, trong lịch sử bóng đá, chỉ 2 CLB giành 6 danh hiệu trong một năm là Barcelona và Bayern Munich (2020).

Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:41 11/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục