Rajon Rondo tỏa sáng giúp Boston Celtics hạ gục Knicks của Jeremy Lin

13:46 Thứ hai 05/03/2012

Jeremy Lin đã thi đấu xuất sắc ở hiệp đấu thứ 4 để giúp New York Knicks đưa trận đấu về thế quân bình và bước sang thời gian đấu thêm. Nhưng cuối cùng ngôi sao của New York Knicks và đội bóng của anh cũng phải bó tay trước màn trình diễn đỉnh cao của Rajon Rondo, và Boston Celtics đánh bại Knicks với tỉ số 115-111.

Rajon Rondo đã có cú "triple-double" thứ 2 trong vòng 3 trận đấu khi anh ghi được 18 điểm, có 20 đường kiến tạo và 17 pha bắt bóng bật bảng. Cầu thủ của Celtics đã biến chuyến trở về Boston của Lin thành một kỷ niệm buồn khi New York Knicks không thể giành chiến thắng trước đội chủ nhà dù Lin đã chơi rất cố gắng. Đây đã là cú "triple-double" thứ 17 trong sự nghiệp của Rondo.

HLV Doc Rivers của Celtics nhận xét về Rondo: "Cậu ấy là hậu vệ phối bóng lanh lẹ nhất mà tôi từng làm việc cùng. Đó là một cầu thủ tài giỏi thực sự".

Lin trong vòng vây của các cầu thủ Celtics. Ảnh: Internet.

Cây ghi điểm hàng đầu của Celtics trong trận đấu với Knicks là Paul Pierce với 34 điểm. Kevin Garnett có 18 điểm và 10 pha bắt bóng bật bảng. Bên phía đội khách New York Knicks, Carmelo Anthony dẫn đầu danh sách ghi điểm với 25 điểm, xếp sau là Amare Stoudemire với 16 điểm. Có một hiệp 4 xuất sắc, Lin đã kết thúc trận đấu với 14 điểm cho Knicks.

Knicks đã không ngần ngại khi phải đến làm khách của Boston Celtics, khi họ chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà trong thời gian đầu của trận đấu. Lin và các đồng đội đã giành chiến thắng 29-27 trong hiệp 1 và 27-24 trong hiệp 2. Nhưng họ đã để mất thế trận quá nhanh khi để đối phương giành chiến thắng 29-16 trong hiệp 3. Từ thế dẫn điểm, Knicks bị đối phương dẫn ngược lại, và phải nhờ đến sự tỏa sáng của ngôi sao gốc Hoa Jeremy Lin, họ mới có thể cân bằng tỉ số sau hiệp 4. Tỉ số sau 4 hiệp là 103-103 và cặp đấu Boston Celtics và New York Knicks phải bước vào hiệp phụ.

Trong thời gian đấu thêm, Rajon Rondo đã chơi cực hay để giúp đội nhà vất vả giành chiến thắng trước đối thủ. Rondo có công lớn trong hầu hết các điểm số của Boston Celtics ở thời gian đấu thêm. Bản thân anh ghi được 5 điểm, có 5 cú bắt bóng bật bảng và 2 đường kiến tạo để giúp Celtics giành chiến thắng 12-8 trong hiệp phụ. Chung cuộc Boston thắng Knicks với tỉ số 115-111.

Cả Celtics và Knicks đều bước vào trận đấu này với thành tích khá ngang ngửa khi mỗi đội đều có 18 trận thắng. Tuy nhiên, trong các cuộc đối đầu giữa hai đội ở mùa giải này, Boston đã vượt lên dẫn trước với 2 thắng, 1 hòa. Hai đội sẽ gặp lại nhau 1 lần nữa vài ngày 17/04.

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 05/03:

Boston Celtics 115 – 111 New York Knicks

L. A. Lakers 93 – 83 Miami Heat 

Toronto Raptors 83 – 75 Golden State Warriors 

Charlotte Bobcats 101 – 104 New Jersey Nets

Houston Rockets 103 – 105 L. A. Clippers

Philadelphia 76ers 91 – 96 Chicago Bulls

Phoenix Suns 96 – 88 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 94 – 99 Denver Nuggets

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục