Rắc rối của Barca

19:21 Thứ tư 06/07/2022

Nếu mùa giải mới bắt đầu ngay lúc này, Franck Kessie và Andreas Christensen sẽ không thể ra sân cho đội một Barcelona.

Nguyên nhân cho sự việc là bởi tổng lương mà Barca phải trả các cầu thủ hiện cao hơn mức giới hạn của La Liga. Kessie và Christensen chỉ có thể xuất hiện trên đội một khi gã khổng lồ xứ Catalunya giảm quỹ lương về mức quy định.

Tờ báo Tây Ban Nha Cope cho biết Barca đang đợi hợp đồng giữa Manchester United và Frenkie De Jong được hoàn tất. Tiền vệ người Hà Lan hưởng lương cao nhất tại đội bóng, do đó đội chủ chủ sân Camp Nou muốn đẩy anh đi để nhường chỗ cho các tân binh.

 - Bóng Đá

Barca muốn bán De Jong để Kessie và Christensen được ra sân. Ảnh: AS.

De Jong từng thông báo rằng muốn gắn bó với Barca, nhưng CLB ép anh ra đi để giải quyết gánh nặng tài chính. Man Utd đồng ý trả 56 triệu bảng cho đội bóng xứ Catalonia, hợp đồng sẽ được hoàn tất khi “Quỷ đỏ” và cựu sao Ajax thống nhất những điều khoản cá nhân.

Việc De Jong ra đi sẽ dọn đường cho Christensen và Kessie. Cả hai vừa ký kết bản hợp đồng 4 năm tại với Barca sau khi lần lượt hết hợp đồng với Chelsea và AC Milan.

Trung vệ 26 tuổi và tiền vệ 25 tuổi được dự đoán là một phần quan trọng trong đội hình của HLV Xavi mùa giải tới. Người hâm mộ kỳ vọng bộ đôi tân binh sẽ gia cố thêm sự chắc chắn cho tuyến dưới của Barca và giúp La Blaugrana cạnh tranh với kình địch Real Madrid.

Bên cạnh Kessie và Christensen, HLV Xavi cũng để ý đến Robert Lewandowski, Raphinha và Bernardo Silva. Barca đang trong quá trình tái thiết sau mùa giải 2021/22 không thành công.

Minh Tô - Zing.vn | 17:30 06/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục