Quyết định khiến Liverpool phải tăng tốc chiêu mộ Van Dijk 2.0

12:56 Thứ tư 06/07/2022 | 1

TinTheThao.com.vnCông cuộc cải thiện đội hình của đội chủ sân Anfield Hè này có khả năng vẫn sẽ được tiếp diễn.

 

Với Darwin Nunez, Liverpool xem như đã giải quyết xong bài toán quan trọng nhất trên hàng công khi đối mặt với sự ra đi của Sadio Mane. Tiếp đến, HLV Jurgen Klopp còn có kế hoạch củng cố lại tuyến giữa, và ông cũng đã sớm xác định được mục tiêu số một cho nhiệm vụ này là Jude Bellingham. Và xét đến tình hình hiện tại, chiến lược gia người Đức cũng nên chú trọng đến hàng phòng ngự.

Bên cạnh Virgil Van Dijk, Klopp vẫn còn trong tay 3 cái tên đáng tin cậy là Ibrahima Konate, Joel Matip và Joe Gomez. Tuy nhiên, tương lai của Gomez hiện vẫn chưa được xác định. Một số nguồn tin cho hay trung vệ người Anh đang cân nhắc về khả năng rời khỏi Anfield để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, và chỉ với 3 trung vệ trong tay, chắc chắn Klopp sẽ không thể yên tâm khi Liverpool phải chinh chiến trên hàng loạt đấu trường.

Fabio Carvalho to Liverpool - Bóng Đá

 Klopp có lẽ sẽ phải sớm củng cố lại hàng thủ.

Vì vậy, trong trường hợp Gomez rời đi, tốt nhất là Liverpool nên nhanh chóng triển khai kế hoạch thâu tóm Josko Gvardiol - trung vệ thuộc biên chế RB Leipzig. Là một cái tên còn khá xa lạ với đông đảo người hâm mộ, nhưng thực tế thì Gvardiol đang được đánh giá như một trong những trung vệ sáng giá nhất Bundesliga sau một mùa giải bùng nổ mạnh mẽ dưới màu áo Leipzig.

Được đánh giá cao bởi tốc độ thu hồi bóng tuyệt vời và khả năng xử lý bóng đầy thoải mái, Gvardiol hoàn toàn có thể cung cấp cho Van Dijk sự bọc lót cần thiết, tạo ra mối quan hệ đối tác phù hợp tuyệt đối cho hàng phòng ngự thường xuyên dâng cao của Liverpool. Không những thế, các số liệu thống kê còn cho thấy Gvardiol thực sự là mảnh ghép hoàn hảo dành cho một đội thiên về kiểm soát bóng như The Kop.

Chelsea nhập cuộc, đối tác hét giá 70 triệu euro cho trung vệ 20 tuổi - Bóng Đá

 Gvardiol thực sự phù hợp với Liverpool. 

77,33 đường chuyền với độ chính xác 84%, 5,31 đường chuyền tịnh tiến bóng, 5,45 tình huống kéo bóng thành công. Đây là số liệu của Gvardiol/mỗi 90 phút được tổng hợp bởi fbref, sau 3254 phút thi đấu trong vòng 1 năm qua. Thậm chí, so với Konate, ngôi sao người Croatia còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Mỗi 90 phút mùa trước, Konate chỉ thực hiện được 66,46 đường chuyền, 3,84 đường chuyền tịnh tiến và có 3,86 tình huống kéo bóng.

Sở hữu những phẩm chất tương đồng với Van Dijk, không chỉ là đối tác, mà Gvardiol hoàn toàn có thể trở thành phiên bản mới của ngôi sao người Hà Lan trong tương lai. Hiện tại, Gvardiol đang được định giá khoảng 31,5 triệu bảng bởi Transfermarkt, và rõ ràng đây là một khoản đầu tư dài hạn rất tiềm năng cho Liverpool. Ở tuổi 20, sao trẻ người Croatia hoàn toàn có thể bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. 

Tất nhiên, nếu Gomez rời đi thì The Kop cần phải nhanh chóng triển khai kế hoạch này, trong bối cảnh Gvardiol cũng đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng khác. Đáng chú ý nhất trong số đó là Tottenham Hotspur. 

Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 12:26 06/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục