Quyết định đúng đắn của HLV Kiatisuk

09:54 Thứ tư 12/01/2022

Không có 7 tuyển thủ Việt Nam, HAGL vẫn lên ngôi ở giải giao hữu. HLV Kiatisuk cho thấy cách vận dụng con người hợp lý khi HAGL không mua thêm cầu thủ nội.

HAGL cần cú hích tinh thần cho mùa giải mới, và họ đã làm được nhiều hơn thế. Kiatisuk thành công khi kết hợp 15 cầu thủ trẻ với những trụ cột và 3 ngoại binh người Brazil. Họ toàn thắng 3 trận ở giải giao hữu mà không cần 7 tuyển thủ Việt Nam góp mặt.

Quyết định đúng đắn của HLV Kiatisuk - Bóng Đá

Nhiều cầu thủ trẻ HAGL có sự tự tin khi được Kiatisuk truyền cảm hứng thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh. 

Dàn cầu thủ trẻ hứa hẹn

Kiatisuk nhận lời đưa đội bóng xuống Quy Nhơn dự Cúp Hoàng Đế Quang Trung với mục đích thử quân, tìm nhân tố trẻ bổ sung lên sân chơi V.League. Năm nay, HAGL chủ yếu giữ chân các trụ cột và hạn chế mua sắm vì kinh phí có giới hạn.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và Nguyễn Hữu Tuấn đều được giữ lại với hợp đồng 3 năm. Hai ngoại binh Washington Brandao và Kim Dong-su cũng đồng ý gia hạn hợp đồng. Nguồn tài chính của đội dồn vào khoản lót tay của nội binh và chiêu mộ trung vệ Mauricio và Baiano.

Vậy nên, lực lượng nội binh vốn đã mỏng ở mùa 2021 cần được bổ sung ngay. Mùa giải 2022, HAGL còn tham dự AFC Champions League, tức là thêm một mặt trận. Không còn cách nào khác, Kiatisuk phải chọn lọc những cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" để trao cơ hội.

Võ Đình Lâm, Cao Hoàng Tú hay Huỳnh Tiến Đạt và Nguyễn Thanh Nhân là nhưng cái tên sáng giá, phần nào thể hiện sự tự tin ở giải đấu tại Quy Nhơn. HLV Kiatisuk ngợi khen tinh thần của những học trò trẻ mà ông đã truyền tải tư tưởng trước khi bước vào giải đấu lớn.

"Ở giải đấu này, tôi muốn các cầu thủ trẻ nắm bắt được yêu cầu chiến thuật. Họ phải trình diễn năng lực, tuân thủ yêu cầu và tránh các chấn thương. Những cầu thủ ở đây là tiềm năng, điều còn lại chỉ là họ cần hiểu chiến thuật của tôi", Kiatisuk nhấn mạnh.

Hiếm khi nhà cầm quân người Thái nhắc đích danh cái tên nào. Tuy nhiên, ông đề cao tiền vệ Nguyễn Đức Việt (17 tuổi) sau khi giải đấu kết thúc. "Đó là tiềm năng của HAGL và bóng đá Việt Nam", ông chia sẻ. Những nhân tố thành công ở giải này sẽ thi đấu V.League.

Bên cạnh đó, "Zico Thái" cũng cho thấy cách sàng lọc con người của mình ở HAGL. Bởi lẽ còn nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL đang thử việc hoặc cho mượn ở các đội bóng khác. Dẫu vậy, ông không gọi về hoặc ở lại, nhưng không nằm trong kế hoạch nữa.

Quyết định đúng đắn của HLV Kiatisuk - Bóng Đá

Baiano được ký hợp đồng mà không cần thử việc ở HAGL. Ảnh: Quang Thịnh. 

Hai ngoại binh chất lượng

Hai tân binh của HAGL ở giải đấu này cũng thi đấu thành công. Jefferson Baiano và Mauricio Teixeira đều cho thấy giá trị của mình khi ra sân. Tiền đạo Baiano ghi 2 bàn thắng cùng với Washington Brandao. Trong khi đó, Mauricio với chiều cao 1,98 m tỏ ra vững vàng.

Với Baiano, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 1995 đến Việt Nam chơi bóng. Theo tìm hiểu của Zing, CLB Bình Dương là đội làm thủ tục nhập cảnh, bảo lãnh cho chân sút 27 tuổi. Baiano đáng ra đã là người của họ.

Tuy nhiên, đội chủ sân Gò Đậu muốn thử việc nhiều ngoại binh càng tốt. Điều này khiến Baiano không đồng thuận. Trong khi đó, Kiatisuk chỉ nhìn qua là đã gật đầu lấy người mà không cần kiểm tra. Chỉ cần Baiano hoàn thành kiểm tra y tế là ký hợp đồng ở TP.HCM.

Baiano có biệt danh là "bò mộng", mọi người gọi nhanh là "Jeff". Cầu thủ có tạng người to, nặng ký nhưng tốc độ đảm bảo cho các cuộc tranh chấp tay đôi. Đặc biệt, anh chịu khó di chuyển, tìm bóng và dạt biên hay đổi cánh.

Trong khi đó, Mauricio được xem là "ngoại binh cách ly" khi có gần 2 tháng "nằm yên tại chỗ" ở TP.HCM. Anh đến Việt Nam đúng lúc giãn cách xã hội, sau đó mùa giải bị hủy. Mối lương duyên với HAGL tưởng như kết thúc từ đó. Nhưng cuối cùng, Kiatisuk vẫn có được Mauricio.

Nhà cầm quân người Thái chỉ ra HAGL hưởng số lượng phạt góc đáng kể sau 12 vòng V.League 2021. Thế nhưng, đội bóng của bầu Đức lại chưa có phương án tận dụng khả năng bóng bổng. Mauricio với chiều cao gần 2 m sẽ là giải phải đa dạng phương án tấn công.

Mauricio muốn chơi cho HAGL. Anh thích được thi đấu AFC Champions League để tích lũy kinh nghiệm. Cầu thủ này còn đền bù 3 tháng lương cho đội bóng Santa Cruz để được quay trở lại HAGL khi Kiatisuk đồng ý.

Những quyết định nhân sự của HLV Kiatisuk đang đi đúng hướng, ít nhất là ở trước thềm mùa giải. Danh hiệu cúp Hoàng Đế Quang Trung khiến HAGL an tâm về phần ngoại binh, cũng như hứa hẹn cho lứa cầu thủ khóa 3 HAGL-JMG cho tương lai.

Ngược lại, một số đội như CLB Đà Nẵng hay đội Bình Dương vẫn cần thêm thời gian để xác định ngoại binh phù hợp. CLB Sài Gòn cũng đang thử việc vài gương mặt cũ. Còn CLB TP.HCM chờ một ngoại binh trên hàng công.

Quang Thịnh | 06:42 12/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục