Quyền Anh: Mayweather thắng trận đấu kỷ lục

17:59 Thứ hai 16/09/2013

Cuộc so găng giữa võ sĩ người Mỹ Floyd Mayweather và Saul Alvarez người Mexico vào sáng qua tại Las Vegas, được xem là trận đấu có giá trị lớn nhất từ trước đến nay khi nên đến 200 triệu USD.

Đây là trận đấu hợp nhất 2 danh hiệu WBA và WBC và kết quả võ sĩ Floyd Mayweather đã giành thắng lợi trước Saul Alvarez bằng Knockout kĩ thuật sau 12 hiệp đấu. Trận thắng này đã giúp Mayweather nhận 41,5 triệu USD, vượt qua kỷ lục giành 33 triệu tiền thưởng của Evander Holyfield trong trận tái đấu với Mike Tyson ngày 28/6/1997, còn Alvarez nhận 12,5 triệu USD cho người thua cuộc.

Trả lời sau trận đấu đắt giá nhất lịch sử, Mayweather nói rằng: "Tôi chỉ tập trung vào góc võ đài của mình để nghe bố tôi chỉ dẫn. Bố tôi đã vạch ra chiến thuật rất tuyệt và tôi chỉ có nhiệm vụ bước ra để thực hiện đúng những gì đã vạch sẵn". Trong khi đó, đối thủ trẻ hơn Mayweather 13 tuổi, Alvarez - người từng tuyên bố sẽ hạ Mayweather ở trận này cũng phải thừa nhận, đối thủ của mình là võ sĩ vĩ đại và không có cách gì để hạ nổi anh.

Trước đây, trận đấu đắt giá nhất lịch sử quyền anh thế giới cũng có mặt Mayweather đấu với võ sĩ De La Hoya hồi năm 2007, với tổng giá trị khoảng 130 triệu USD. Tuy nhiên, ở trận đấu này các kỷ lục trên sẽ bị phá bỏ khi cuộc tranh tài vừa diễn ra có giá trị vượt hơn hẳn. Theo đơn vị tổ chức Golden Boy - với người sáng lập chính là võ sĩ De La Hoya - cho biết, tổng giá trị của cuộc đấu giữa Mayweather và Alvarez lên tới hơn 200 triệu USD.

Trong đó, phần lợi nhuận lớn nhất mang lại chính là gói truyền hình trả tiền với dự tính lên tới 137 triệu USD. Đơn vị tổ chức đã thu một con số khổng lồ từ hơn 2,7 triệu hộ gia đình ở Mỹ đăng ký xem với mức phí tăng lên từ 70 đến 75 USD mỗi hộ cho chuẩn xem độ nét cao HD.

Quốc Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục