Quang Liêm, Trường Sơn giành vé dự World Cup cờ vua 2019

09:31 Thứ tư 19/12/2018

Với việc có mặt trong top 5 kỳ thủ đứng đầu tại giải vô địch cờ vua châu Á 2018, hai kỳ thủ Việt Nam là Quang Liêm và Trường Sơn đã có suất dự giải FIDE World Cup 2019.

Sau 9 ngày thi đấu (từ 10/12 đến 18/12), giải cờ vua vô địch châu Á 2018 đã khép lại tại Philippines với chức vô địch thuộc về Wei Yi (Trung Quốc) ở bảng nam và Padmini Rout (Ấn Độ) bảng nữ.

Đoàn Việt Nam tham dự với những kỳ thủ hàng đầu như Lê Quang Liêm (Elo 2.721), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2.641), Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2.363) hay Võ Thị Kim Phụng (Elo 2.352).

Ở nội dung của nam, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm khởi đầu không tốt khi để thua trước Bersamina Paulo (Philippines, Elo 2.444) ngay ván 1.

quang-liem

 Quang Liêm giành HCĐ cờ tiêu chuẩn. Ảnh: FIDE.

Trước ván cuối, Quang Liêm chỉ xếp hạng 8 với 5,5 điểm, kém nhóm dẫn đầu 0,5 điểm. Với lợi thế cầm quân trắng ở ván 9, kỳ thủ 27 tuổi này đã có chiến thắng quan trọng trước người đang dẫn đầu là Ganguly Surya Shekhar (Elo 2.621, Ấn Độ). Có được 6,5 điểm sau 9 ván, bằng điểm với nhà vô địch Wei Yi, nhưng Quang Liêm chỉ xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ.

Một kỳ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu khá ổn định với thành tích bất bại (3 thắng, 6 hòa), đạt 6 điểm và xếp hạng 5. Thứ hạng này đủ giúp cho Quang Liêm và Trường Sơn có suất dự World Cup cờ vua 2019.

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên là nữ kỳ thủ Việt Nam thi đấu ổn định nhất, có được tấm HCĐ khi đạt 6,5 điểm sau 9 ván đấu. Đáng chú ý, Thảo Nguyên đã đánh bại hạt giống số 1 người Trung Quốc là Zhu Jiner (Elo 2.409) ở ván 7. Thành tích này cũng giúp cho Thảo Nguyên có thêm 10,5 Elo.

Tại nội dung cờ chớp, các nam kỳ thủ Việt Nam thi đấu không thành công, trong khi đó các kỳ thủ nữ tỏ ra xuất sắc. Hoàng Thị Bảo Trâm giành HCB với 7 điểm sau 9 ván, Thảo Nguyên một lần nữa đoạt HCĐ với 6,5 điểm.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 05:52 19/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục