Quan chức bóng đá Hà Lan: 'Barca như muốn tống tiền De Jong'

21:54 Thứ tư 27/07/2022

Yevgen Levchenko, Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Hà Lan, cảnh báo Barcelona sẽ gây khó dễ nếu De Jong không rời CLB hè này.

“Barca có thể sẽ không cho De Jong thi đấu nếu tiền vệ này cứ khăng khăng muốn ở lại Camp Nou. Hành động của họ như muốn tống tiền cầu thủ. Giờ là lúc FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới) cần lên tiếng ngăn chặn điều này”, Levchenko công khai chỉ trích ban lãnh đạo Barca khi liên tục dồn ép tiền vệ người Hà Lan phải gia nhập “Quỷ đỏ”.

"Nếu không được ra sân, đó sẽ trở thành thảm họa đối với sự nghiệp của De Jong", cựu cầu thủ 44 tuổi nhấn mạnh.

 - Bóng Đá

De Jong đang bị đẩy xuống chơi ở vị trí trung vệ trong những trận đấu gần đây của Barca.

Tờ Marca cho biết, De Jong chưa muốn rời Barca vì đội bóng vẫn nợ anh 17 triệu euro tiền lương. Nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford, cầu thủ 25 tuổi coi như mất trắng khoản tiền này. Tiền vệ người Hà Lan cũng không muốn phải xuống chơi ở giải hạng 2 châu Âu (Europa League) mùa tới.

Trước đó, cựu hậu vệ Man Utd, Gary Neville lên tiếng khuyên tiền vệ 25 tuổi nên xem xét kiện Barca. Đội bóng xứ Catalonia đang nợ lương De Jong nhưng vẫn chi đậm trên thị trường chuyển nhượng.

"De Jong nên xem xét hành động pháp lý chống lại Barcelona và tất cả cầu thủ nên ủng hộ cậu ấy. Một đội bóng vung tiền chiêu mộ tân binh mà không trả lương đầy đủ cho cầu thủ là vô đạo đức và vi phạm pháp luật”, Neville viết trên trang cá nhân.

Huyền thoại MU chỉ trích Barca do đội bóng này trở mặt với "Quỷ đỏ" trong thương vụ De Jong, đồng thời, cựu hậu vệ người Anh cũng kêu gọi FIFPro nên có hành động chấm dứt tình trạng chèn ép này.

Barca được cho là đã đồng ý thỏa thuận bán De Jong cho Man Utd với giá 65 triệu euro kèm 20 triệu euro phụ phí. Dù vậy, thương vụ đến nay vẫn chưa thể hoàn tất.

Sơn Nguyễn - Zing.vn | 21:00 27/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục