Quách Thị Lan giành HCV 400 m rào tại giải vô địch châu Á

22:47 Thứ hai 22/04/2019

Chiều 22/4 tại Doha (Qatar), Quách Thị Lan đã mang về tin vui cho điền kinh Việt Nam khi về nhất ở chung kết 400 m rào nữ tại giải vô địch châu Á với thành tích 56 giây 10.

Sau khi vượt qua vòng loại 400 m rào vào ngày 21/4, một ngày sau đó, Quách Thị Lan cùng với 8 đối thủ bước vào phần thi chung kết. Với việc Kemi Adekoya (Bahrain) bị cấm thi đấu vì doping, cô gái Việt Nam tràn đầy cơ hội vô địch.

Với thành tích tốt thứ 2 vòng loại, Lan được ban tổ chức xếp chạy ở làn số 4, đường chạy hạt giống. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Lan đã băng băng về đích với thời gian 56 giây 10, thành tích tốt nhất mùa giải.

Thi-Lan-01

 Quách Thị Lan giành HCV 400 m rào. Ảnh: AAA.

Đối thủ chính của Lan là một vận động viên khác của Bahrain là Jamal Aminat Yusuf, người dẫn đầu vòng lại. Dù vậy, Yusuf khởi đầu không tốt nên đã bị Lan vượt qua và không thể bắt kịp đại diện của Việt Nam. Cô cán đích thứ 2 với thời gian 56 giây 39. Giành HCĐ là vận động viên của Ấn Độ Saritaben Gayakwad (57 giây 22).

Dù giành tấm HCV, Lan vẫn cần phải cải thiện thành tích nếu muốn góp mặt tại sân chơi thế giới. Lan còn kém chuẩn để tham dự giải vô địch thế giới là 10% giây.

Trước Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh đã bước vào phần thi bán kết nội dung 100 m nữ. Dù rất nỗ lực, Tú Chinh đã không thể lọt vào chung kết khi chỉ đạt thành tích 11 giây 69, kém 29% giây so với thành tích tốt nhất lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

Tại giải năm nay, Quách Thị Lan còn có cơ hội giành tấm huy chương thứ 2 khi cùng đồng đội dự thi ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ. Đây là nội dung mà các cô gái Việt Nam đã giành tấm HCĐ tại ASIAD 2018.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 22:39 22/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục