PSG - Man City: Hai gã nhà giàu cố tiến vào nhóm tinh hoa

17:24 Thứ ba 28/09/2021

TinTheThao.com.vnHai đội bóng mạnh tiềm lực tài chính đã có những cách giống và khác nhau để theo đuổi thành công trong những năm qua.

Dư luận tin rằng sớm muộn gì Manchester City và Paris Saint-Germain cũng sẽ vô địch Champions League. Họ là hai CLB có chủ sở hữu giàu có bậc nhất trong thế giới bóng đá, họ có thừa tài năng trong đội hình và mang khát khao chạm đến vinh quang cao nhất. Việc thiếu cúp Champions League đã khiến Man City và PSG canh cánh cả thập kỷ qua.

 - Bóng Đá

 PSG đang sở hữu 3 tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới.

Trong 10 năm với những nỗ lực nghiêm túc, cả hai vẫn chưa đánh bật được giới tinh hoa truyền thống của châu Âu ở đấu trường C1. Trước đây, HLV Pep Guardiola của Man City từng nói rằng câu lạc bộ của ông thiếu kinh nghiệm và kiến thức của những gã khổng lồ lâu đời và ý tương tự cũng có thể gán cho PSG. Dù vậy, lý do đó có lẽ đã hết hạn sử dụng khi cả hai câu lạc bộ đều trở thành những gương mặt quen thuộc ở vòng loại trực tiếp, 2 năm gần đây họ cũng đã lần lượt vào đến chung kết. Họ có những cách thức giống và khác nhau trên hành trình tìm vinh quang, và có lẽ nên ngồi xuống phân tích đối phương để học hỏi những gì mình còn thiếu sót.

Có những khía cạnh mà Man City rõ ràng là mạnh hơn, ví dụ là việc đặt niềm tin của họ vào một huấn luyện viên đáng tin cậy. Nhà vô địch Premier League đã xác định Guardiola là mục tiêu lớn nhất của họ từ rất lâu trước khi ông đến sân Etihad, tin rằng triết lý của ông có thể biến đổi câu lạc bộ. Không thể vô địch Champions League là thất bại duy nhất của Pep ở City cho đến nay, làm lu mờ những thành tích khó tưởng của ông trên đất Anh.

Các phương pháp của Pep mang tính hiệu quả cao, được áp dụng xuyên suốt từ học viện đến đội một để mang đến cho Man City nền tảng thành công. Vấn đề của Pep và vì sao ông thất bại ở trận đấu cuối cùng của mùa giải trước với Chelsea, và tại sao ông có thể xoay chuyển tình thế bằng một chiến thắng xứng đáng tại Stamford Bridge vào thứ Bảy mới đây.

Chelsea bại trận trước Man City, Pep Guardiola chỉ ra lý do - Bóng Đá

 Pep chỉ thua ở trận quan trọng nhất sự nghiệp.

PSG, trong khi đó, đang dưới trướng HLV thứ sáu trong vòng 8 năm. 5 người trước đó đều vô địch Ligue 1 nhưng bị mất kiên nhẫn sau khi không thể giành Champions League, bao gồm cả Thomas Tuchel, người vô địch C1 chỉ 5 tháng sau khi ông bị loại khỏi Parc des Princes. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Mauricio Pochettino phải rời đi vào cuối mùa giải nếu chỉ vô địch Ligue 1. Một hệ quả khác là các cầu thủ của PSG không phải lúc nào cũng đáp lại yêu cầu của huấn luyện viên, đặc biệt là với rất nhiều tên tuổi lớn ở câu lạc bộ. Việc quản lý những cầu thủ lớn như Di Maria, Neymar và Lionel Messi cần có một huấn luyện viên tên tuổi. Trong khi đó, Man City đang rất muốn có một tiền đạo sau khi để Sergio Aguero ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng lại không mua được người thay thế.

Thậm chí ngoài sân cỏ, họ có cũng những thứ để học hỏi nhau. City đã suýt bị loại khỏi C1 vì luật công bằng tài chính, trong khi đó PSG đã thành công trong việc ngăn chặn một cuộc điều tra mới về việc vi phạm nguyên tắc này. Đúc rút kinh nghiệm từ những khuyết điểm của nhau, Man City và PSG sẽ dễ dàng hơn trong hành trình chinh phục châu lục.

Pochettino so sánh PSG và Man City:

 
Thanh Vũ | 16:26 28/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục