Pique, Scholes và những ngôi sao từ giã đội tuyển sớm

14:33 Thứ hai 14/02/2022

TinTheThao.com.vnTrước Hakim Ziyech, nhiều cầu thủ nổi tiếng đã chia tay đội tuyển quốc gia từ sớm bởi nhiều lý do khác nhau.

 

Mikel Arteta nói về trường hợp của Ozil

Mới đây, tiền vệ của Chelsea đã khẳng định anh sẽ không quay lại đội tuyển quốc gia Morocco. Thực tế, Ziyech đã không được triệu tập từ lâu, HLV tuyển này khẳng định cựu sao Ajax vô kỷ luật và không muốn cống hiến, trong khi Ziyech đáp lại rằng những lời đó là hoàn toàn dối trá. Những xung đột không thể hóa giải dẫn đến việc cầu thủ gốc Hà Lan đưa ra quyết định này khi mới 28 tuổi.

Trước đó, một vụ lùm xùm nổi tiếng khác khiến cầu thủ phải chia tay đội tuyển là của Mesut Ozil. Anh vốn là trụ cột của tuyển Đức, góp công lớn giúp họ vô địch thế giới năm 2014. Tuy nhiên khi Cỗ xe tăng chơi bạc nhược năm 2018, cựu sao Arsenal lại là cái tên trở thành tâm điểm chỉ trích. Vấn đề đã bắt đầu trước khi giải đấu diễn ra, do Ozil chụp ảnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ozil đã phàn nàn về việc bị chính CĐV Đức "phân biệt chủng tộc" và rời đội tuyển quốc gia trong cơn giận dữ năm 29 tuổi. Về sau khi được hỏi, Ozil khẳng định anh sẽ không quay lại đội tuyển.

Kroos claims he was called a Nazi on social media for Ozil criticism - Bóng Đá

 Ozil nhiều lần dính rắc rối liên quan chính trị.

Trong khi đó, đồng đội cũ của Ozil là Toni Kroos cũng rời tuyển Đức sớm hơn mong đợi, khi 31 tuổi. Thông báo của Kroos được đưa ra 3 ngày sau khi Đức bị Anh đánh bại 0-2 ở vòng 16 đội EURO 2020. Anh cho biết phần vì muốn tập trung cho Real Madrid, phần vì muốn nghỉ ngơi sau 11 năm cống hiến.

Đội trưởng cũ của họ là Philipp Lahm cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế khi mới 30 tuổi, quyết định mà anh đã đưa ra ngay sau World Cup 2014. Mặc dù nhiều người tin rằng tuổi 30 là quá trẻ để Lahm treo giày ở tuyển, nhưng quyết định này là dễ hiểu khi anh đã đạt được mục tiêu cuối cùng. Thay vì tham gia vào lịch thi đấu dày đặc ở vòng loại EURO 2016 và bảo vệ World Cup 2018 tại Nga, Lahm có thể tập trung duy trì phong độ ở cấp CLB. Thực tế, anh cũng rời Bayern Munich khi mới 33 tuổi.

Franck Ribery cũng giã từ Pháp sau World Cup 2014, khi anh 31 tuổi. Ribery phải nghỉ World Cup 2014 vì chấn thương lưng. Những chấn thương như vậy là lý do lớn khiến anh quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình và thay vào đó tập trung vào thi đấu cho câu lạc bộ giống như Lahm, nơi anh đã giành được nhiều chức vô địch và 1 cúp UEFA Champions League.

Năm 2018, Gerard Pique xác nhận giã từ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở tuổi 31 để tập trung cho Barcelona, sau một kỳ World Cup đáng thất vọng của La Roja. Dù giành nhiều vinh quang nhưng Pique nhiều lần công khai chống lại nhà nước và người hâm mộ Tây Ban Nha khi ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Catalan.

Pique, Ramos mắc sai lầm quá nhiều - Bóng Đá

 Pique rời đội tuyển từ khá sớm.

Năm 2004, huyền thoại Manchester United Paul Scholes đã từ giã tuyển Anh khi mới 29 tuổi. Anh cho rằng đó là thời điểm thích hợp để kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Khi đó, Scholes thừa nhận anh đã suy nghĩ rất lâu về việc giải nghệ: "Đây là một quyết định mà tôi không hề xem nhẹ. Tôi đã cân nhắc việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong một thời gian."

"Tôi bắt đầu sự nghiệp quốc tế của mình vào năm 1997 và đã tận hưởng 7 năm chơi bóng tuyệt vời, chơi ở những giải đấu tốt nhất, với một số cầu thủ xuất sắc nhất với sự dẫn dắt tốt nhất."

Thanh Vũ | 13:35 14/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục