Phương Trâm đoạt thêm 4 HCV, phá 2 kỷ lục quốc gia

18:07 Thứ bảy 28/05/2016

Sáng 28/5, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục thi đấu tốt ở Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016 khi đoạt thêm 4 HCV, phá 2 kỷ lục cá nhân. Phương Trâm giành 13 HCV chỉ sau 3 ngày thi đấu ở Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016.

Phương Trâm giành 13 HCV chỉ sau 3 ngày thi đấu ở Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016.

Sau 3 ngày tổ chức, VĐV sinh năm 2001 đã sở hữu 13 tấm HCV, đồng thời phá vỡ 5 kỷ lục quốc gia ở nhóm tuổi 14-15 nữ. Phương Trâm không có đối thủ bởi cô giành HCV ở tất cả những nội dung mình tham dự. Đặc biệt, kình ngư này có 2 lần phá kỷ lục của Nguyễn Thị Ánh Viên ở 200 m tự do và 200 m cá nhân hỗn hợp.

Bước vào ngày thi đấu thứ 3, Phương Trâm thể hiện phong độ cao bắt đầu bằng việc cán đích đầu tiên ở nội dung 50 m ngửa với cột mốc 30 giây 67 (30’’67). Thành tích này giúp cô vượt qua kỷ lục của Lê Thị Loan lập vào ngày 19/5/2015 (31’’01).

Đến phần thi 100 m tự do, kình ngư của TP HCM giành HCV thuyết phục sau 58’’27, vượt qua kỷ lục cũ của Trần Tâm Nguyện cách đây 7 năm (59’’03). Tấm HCV cá nhân thứ 3 trong ngày của Phương Trâm đến ở 200 m bơi bướm khi VĐV này về nhất với thời gian 2’22’43. Bên cạnh đó, cô cùng Võ Minh Hoàng, Ngọc Quyên và Nguyễn Minh Hiển còn giành thêm HCV nội dung 4x200 m tiếp sức hỗn hợp tự do sau 8’25’’36.

Ngoài Phương Trâm, đội bơi TP HCM còn có nhiều VĐV khác thi đấu khá tốt tại giải như Trần Trí Tân, Trần Ngọc Thi… Vì thế, họ thể hiện sự áp đảo trên bảng xếp hạng huy chương với 36 HCV, 22 HCB, 27 HCĐ sau 3 ngày thi đấu. Họ bỏ xa hai đoàn đứng kế tiếp là Quảng Bình (12 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ) và Long An (10 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ).

Ngày mai 29/5, giải sẽ diễn ra những nội dung cuối cùng. Theo kế hoạch , Nguyễn Diệp Phương Trâm sẽ tranh tài ở 4 cự ly cá nhân và 2 tiếp sức. Đây là giải cuối cùng Phương Trâm thi đấu trước khi sang Mỹ tập huấn. Việc xin visa cho VĐV đã hoàn tất. Dự kiến ngày 5/6 tới, kình ngư tài năng này cùng HLV Võ Thị Mỹ Trang sẽ lên đường sang tập luyện tại CLB bơi Pleasanton Seahawks ở California.

Nguyễn Diệp Phương Trâm (sinh năm 2001): Cô là kình ngư trẻ tài năng nhất của bơi Việt Nam hiện nay, được kỳ vọng sẽ trở thành một “Ánh Viên” mới. Năm 2015, Phương Trâm gặp rắc rối vì chuyện đi hay ở với đơn vị chủ quản TP HCM nhưng cô vẫn xuất sắc đoạt 9 HCV giải trẻ quốc gia. Đến giải VĐQG, cô phá 2 kỷ lục ở cự ly ngắn của Ánh Viên để mang về 2 tấm HCV cho đoàn TP HCM. Bên cạnh đó, Phương Trâm còn giành 9 HCV, phá 5 kỷ lục nhóm tuổi 14-15 nữ ở Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2015. Mới đây nhất, cô đã giành 21 HCV ở 21 nội dung tham dự tại tại Giải bơi VĐQG hồ ngắn (25 m). Thành tích này giúp cô phá kỷ lục giành 16 HCV của đàn chị Nguyễn Thị Kim Tuyến lập ra trước đó.
Hoàng Tâm | 15:00 28/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục