"Phục thù" thành công, Quách Công Lịch gặt vàng tại Grand Prix châu Á

09:12 Thứ sáu 28/04/2017

TinTheThao.com.vnQuách Công Lịch đã xuất sắc vượt mặt đối thủ người Kuwait để giành chiếc HCV cự ly 400m ở chặng 2 giải Grand Prix châu Á 2017.

Tối qua (27/04), Công Lịch đã xuất sắc về nhất nội dung 400m với thành tích 47 giây 13. Xếp sau VĐV quê Thanh Hóa là Karam Yousef (Kuwait) với 47 giây 55.

Nguyen-Thi-Huyen-hinh-anh

Quách Công Lịch gặt vàng tại Grand Prix châu Á. 

HCV ở cự ly 400m là tấm huy chương thứ 2 liên tiếp của Công Lịch tại Grand Prix châu Á. Trước đó ở chặng 1, VĐV của Việt Nam chỉ có được chiếc huy chương bạc sau khi cán đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 47 giây 21, chậm hơn 2 giây so với người về nhất Karam Yousef (47 giây 19).

Cũng ở chặng 2, em gái của Công Lịch – Quách Thị Lan đã giành tấm HCB nội dung 400 m nữ với thời gian 53 giây 85. Đây là một bước lùi của Quách Thị Lan bởi cô từng giành HCV ở chặng 1 với thành tích 53 giây 15.

Trong khi đó, Lê Tú Chinh (chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 67) và Dương Thị Việt Anh (đồng HCĐ nhảy cao nữ cùng VĐV người Kazakhstan Dubovitskaya Nadezhda với thành tích 1m75) mang về cho đoàn Việt Nam thêm 2 tấm huy chương đồng.

Hôm nay (28-4), đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bay sang Đài Loan, tiếp tục chuẩn bị cho việc tranh tài ở chặng 3 Grand Prix châu Á, diễn ra vào ngày 30-4.

Bảo Bảo - Thể Thao Việt Nam | 09:00 28/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục