Phó tướng Kiatisuk không coi U23 Việt Nam là đối thủ chính

00:51 Thứ năm 28/05/2015

Trợ lý HLV Kiatisuk-Choketawee Promrut, đánh giá U23 Malaysia mới là đối thủ đáng ngại nhất của U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 28.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, 3 đội bóng là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết. Ở bảng đấu này, trong khi U23 Việt Nam coi Thái Lan là đối thủ chính, thì đội bóng xứ sở Chùa vàng lại coi U23 Malaysia là đối thủ số 1.

Trả lời giới truyền thông ở buổi tập chiều nay, Trợ lý HLV Kiatisuk-Choketawee Promrut đã đánh giá U23 Malaysia cao hơn U23 Việt Nam: "Chúng tôi xem U23 Malaysia là đối thủ chính chứ không phải U23 Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn trước U23 Malaysia nhiều hơn là gặp U23 Việt Nam".

Với những phát biểu này, dường như người Thái đang xem nhẹ U23 Việt Nam và nếu đây là sự thật, thì thầy trò HLV Miura sẽ có lợi thế nhất định khi đối thủ khinh địch.

Dường như phát hiện ra mình đã thiếu tôn trọng U23 Việt Nam, trợ lý Choketawee Promrut đã nói thêm: "Ở vòng bảng, gặp đối thủ nào cũng khó khăn và U23 Thái Lan phải chơi hết sức mình mới giành chiến thắng. U23 Việt Nam cũng là một đội bóng mạnh, có những cầu thủ tốt và lối chơi tấn công nhanh. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đội bóng này để có sự đối phó tốt nhất".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày thi đấu cuối cùng của bảng B (10/6).

Huy Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục