Philippines tuyên bố vô địch AFF Cup 2012

10:50 Thứ năm 15/11/2012

Ngay trước thềm AFF Cup 2012, Trưởng đoàn bóng đá Philippines Dan Palami đã gửi “chiến thư” thách thức tất cả các đối thủ ở giải đấu.

Phát biểu trên tờ Inquirer, ông Palami mạnh miệng tuyên bố rằng mục tiêu của Philippines là chức vô địch AFF Cup 2012 để kết thúc năm 2012 với vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Theo ông Palami, Philippines không muốn các đối thủ xem họ là đội lót đường hay “ngựa ô” như tại AFF Cup 2010. “Các đối thủ chắc chắn sẽ phải rất dè chừng chúng tôi sau bất ngờ ở AFF Cup 2010. Nhưng họ sẽ phải chứng kiến thêm một ngạc nhiên khác từ Philippines ở AFF Cup 2012. Chúng tôi sẽ chứng minh được điều đó”.

Trên thực tế, dưới sự cầm quân của HLV người Đức Michael Weiss và việc các cầu thủ ngoại ồ ạt nhập tịch, tuyển Philippines đang thăng tiến mạnh mẽ và trở thành một ẩn số khó lường cho tuyển VN và chủ nhà Thái Lan ở bảng A. Điều đó được thể hiện qua việc Philippines đã có đợt sát hạch chất lượng ở Mỹ, Đức và Trung Đông trong gần 2 năm qua và vừa đoạt hạng 3 AFC Challenge Cup 2012.

Philippines (áo sáng) trong trận thắng VN tại AFF Cup 2010.

Indonesia liên tục bị hủy đấu giao hữu

HLV trưởng Nil Maizar cho biết ông hết sức thất vọng khi lịch đấu giao hữu của tuyển Indonesia trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup liên tục bị hủy vào giờ chót. Trước đó, LĐBĐ Indonesia (PSSI) xác định sẽ đấu giao hữu với tuyển Philippines vào ngày 9.11 tại Bali, nhưng giờ chót bị hủy. Sau đó, PSSI móc nối được với đội tuyển Sudan đá ngày 14.11 nhưng mới hôm qua, LĐBĐ Sudan đã thông báo không đá được. Hiện tuyển Indonesia chỉ xác định đấu giao hữu đúng 1 trận với Đông Timor vào ngày 10.11.

Các trận giao hữu khác cho AFF Cup như sau: Thái Lan gặp Malaysia (7.11); Thái Lan gặp Bhutan và Malaysia gặp Hồng Kông (14.11); Philippines gặp Singapore (15.11); Thái Lan gặp Bangladesh (17.11) và Singapore gặp Pakistan (19.11).

N.Khoa - T.Quyết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục