Phát hiện gần 1.000 vé giả Giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên

08:22 Thứ bảy 25/10/2014

Sáng nay 24.10, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở in Kim Phước (tại khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thu giữ gần 1.000 vé giả Giải bóng đá U.21 Quốc tế báo Thanh niên đang diễn ra tại TP.Cần Thơ…

Trước đó, sáng 23.10, Công an quận Cái Răng đã bắt quả tang nhiều đối tượng rao bán vé xem giải bóng đá U.21 Quốc tế Báo Thanh niên tại khu vực trường Đại học Tây Đô (quận Cái Răng) và trong quán cà phê thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, thu giữ hàng trăm vé nghi làm giả.

Công an quận Cái Răng đã tiến hành xác minh và mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Một số người cho biết, họ được một đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh cung cấp vé với số lượng lớn, giá 40.000 đồng/vé. Sau đó, những người này (chủ yếu là dân bán vé chợ đen) rao bán lại cho người hâm mộ đến xem giải đấu với mức giá dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Vào lúc cao điểm, giá vé này bị đẩy lên đến 150.000 đồng, 300.000 đồng, thậm chí đến 700.000 đồng/vé.

Vé xem bóng đá làm giả
Vé thật của giải đấu

Được biết, chủ cơ sở in này là ông Huỳnh Phước (SN 1980, ngụ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Ông Phước khai nhận in gia công số vé trên cho hai đối tượng lạ mặt. Số vé này được làm giả khá tinh vi, tuy nhiên, có thể nhận biết qua một số đặc điểm khác với vé thật như: Kích thước nhỏ hơn, màu sắc đậm hơn, hình ảnh logo không rõ ràng, không sắc nét; đặc biệt không có dấu tròn của Ban tổ chức...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ sở in Kim Phước - nơi công an thu giữ gần 1.000 vé làm giả
Trần Lưu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục