Phạt Ban tổ Chức trận đấu của CLB bóng đá Sài Gòn 50 triệu đồng và “treo sân” 1 trận

19:34 Thứ năm 02/02/2012

Đây là một án phạt được coi là khá nặng được được Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam ra quyết định ngày hôm nay (2/2/2012) kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng tứ kết Cúp QG - Nhựa Hoa Sen 2012 cuối tuần qua.

Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Sài Gòn 50.000.000đ và phải chịu mọi phí tổn do sự việc đó gây ra, trận đấu tiếp theo của CLB bóng đá Sài Gòn phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả, do vi phạm những quy định trong trận đấu giữa CLB bóng đá Sài Gòn và CLB bóng đá Thanh Hóa tại lượt trận vòng Tứ kết Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2012, ngày 29/1/2012 trên sân vận động Thống Nhất.

Phạt cầu thủ Lê Bật Hiếu (số 24) của CLB bóng đá Thanh Hóa 10.000.000đ và “treo giò” 2 trận kế tiếp ở Cúp Quốc gia.

Phạt CLB bóng đá Thanh Hóa 2.000.000đ do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Sài Gòn và CLB bóng đá Thanh Hóa.

Đây là án phạt tại Cúp Quốc gia, nhưng do phải tới tháng 6, CLB bóng đá Sài Gòn mới thi đấu vòng bán kết, nhưng đó lại là trận đấu trên sân Vinh gặp SLNA, Ban Kỷ luật đã thống nhất chuyển án phạt này sang Super League.

Như vậy, trong cuộc tiếp đón V.Hải Phòng vào ở vòng 4, CLB bóng đá Sài Gòn sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả.

Những hành động phi thể thao trên sân Thống Nhất (Ảnh: An Nhơn).

Vụ việc xảy ra trên sân Thống Nhất diễn ra vào ngày 29/1/2012, ở trận đấu CLB bóng đá Sài Gòn và CLB bóng đá Thanh Hóa. Trận đấu này đã trở thành tâm điểm của chú ý của dự luận, khi cả 2 bên có màn ẩu đả nhau ngay trên sân và sau khi kết thúc trận đấu.

Sau đó, hàng trăm cổ động viên đã bao vây không cho các cầu thủ Thanh Hóa rời sân Thống Nhất. Tiếp đó, họ còn ném đá vỡ kính xe, khiến cầu thủ bị chảy máu. Và chỉ đến khi Cảnh sát được huy động hộ tống thì đội khách mới được ra về

Minh Huyền | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục