Phan Thị Hà Thanh khó giành vé dự Olympic 2016

16:05 Chủ nhật 25/10/2015

Thành tích không tốt tại giải Thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới khiến Phan Thị Hà Thành gần như đã hết cơ hội đi Brazil dự Olympic 2016.

Hôm qua (24/10), tại giải TDDC thế giới tổ chức ở Glasgow (Scotland), Hà Thanh đã không có thành tích tốt ở cả 4 nội dung trong phần thi toàn năng (gồm xà lệch, cầu thăng bằng, thể dục tự do và nhảy chống). Nữ vận động viên gốc Hải Phòng chỉ được tổng cộng 51.033 điểm và đứng thứ 85 trong số 192 vận động viên dự thi.

Thành tích không tốt, không bảo vệ được tấm huy chương đồng ở giải TDDC thế giới khiến Phan Thị Hà Thanh hết cơ hội giành vé trực tiếp dự Olympic 2016.

Điểm thi và thứ tự xếp hạng của của Phan Thị Hà Thanh so với các vận động viên kế tiếp. Theo thứ tự điểm từ trái sang phải, Hà Thanh đạt: nhảy chống (14.400), xà lệch (10.233), cầu thăng bằng (13.300) và thể dục tự do (13.100). Tổng cộng, cô giành được 51.033 điểm, xếp thứ 85.

Cách đây 4 năm, Phan Thị Hà Thanh từng đoạt huy chương đồng ở nội dung tương tự tại giải TDDC thế giới, qua đó đoạt vé tới London (Anh) dự Olympic 2012.

Phan Thị Hà Thanh nén đau giành Huy chương vàng tại SEA Games 28, dù chấn thương đầu gối chưa được điều trị dứt điểm.

Tuy nhiên, cơ hội mong manh để có tấm vé vớt tới Olympic 2016 vẫn còn đối với bóng hồng thể dục dụng cụ Việt Nam. Ở đơn môn nhảy chống (một môn thi trong bài toàn năng), Hà Thanh xếp thứ 47 trong tổng số 198 vận động viên. Như vậy, tới tháng 4/2016, Hà Thanh có cơ hội tham dự vòng tranh vé vớt cùng 45 vận động viên xếp trên khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 4 vận động viên đã đạt chuẩn dự Olympic 2016 gồm Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh).

Hà Giang | 15:36 25/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục