Phạm Quốc Khánh giải cơn khát vàng cho Wushu Việt Nam

10:51 Thứ ba 03/12/2019

TinTheThao.com.vnPhạm Quốc Khánh xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển Wushu Việt Nam, ngay trong ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn này ở SEA Games 30.

Trong ngày thi đấu thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam, Wushu là một trong những bộ môn mở màn. Ở chung kết nội dung nam quyền, Việt Nam đóng góp 2 đại diện là Phạm Quốc Khánh và Cao Khắc Đạt.

78867733_696292137560839_5746219470959935488_n

 Phạm Quốc Khánh quyết tâm đổi màu huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng của Wushu. Ảnh: Hiển Vinh.

Cao Khắc Đạt thực hiện bài thi đạt 9,29. Số điểm không đủ để cạnh tranh HCV. Mọi hy vọng lúc này của tuyển Wushu đặt hết vào Phạm Quốc Khánh. Trước sức ép của võ sĩ người Indonesia (đạt 9,63 điểm), nhà á quân Asiad 18 chứng tỏ bản lĩnh khi hoàn thành xuất sắc phần thi.

78312523_2882617491788853

 Á quân Asiad 18 hoàn thành xuất sắc bài thi với số điểm 9,65. Ảnh: Hiển Vinh.

78883018_415555852660722_

 Màn thể hiện ấn tượng của Quốc Khánh giúp Wushu Việt Nam giải cơn khát "Vàng". Ảnh: Hiển Vinh.

Với điểm số 9,65 từ trọng tài, Phạm Quốc Khánh đã mang HCV đầu tiên cho TTVN trong ngày thi đấu hôm nay (03/12). Đây cũng là HCV đầu tiên của tuyển Wushu ở SEA Games 30. Trước đó, Phạm Quốc Khánh giành HCĐ nội dung đao - côn hỗn hợp.

Ngoài HCV của Phạm Quốc Khánh, tuyển Wushu Việt Nam còn giành tấm HCB nội dung thái cực kiếm nữ của Trần Minh Huyền và HCĐ của Trần Xuân Hiệp ở chung kết đao thuật. 

Bảo Bảo - Ảnh: Hiển Vinh | 10:31 03/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục