Phạm Phước Hưng giành HCĐ thế giới

10:50 Thứ hai 28/03/2016

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã xuất sắc giành HCĐ nội dung xà kép tại Artistic Gymnastics World Challenge Cup ở Doha (Qatar) vào tối 26/3 (giờ địa phương).

Phạm Phước Hưng chia sẻ rằng tấm HCĐ anh giành được ở Doha, Qatar quý như tấm HCV. Ảnh: FBNV.

Đây là giải thể dục dụng cụ (TDDC) uy tín thế giới, thu hút 111 VĐV đến từ 33 quốc gia trên thế giới tham dự. Phạm Phước Hưng đã thi đấu nỗ lực để giành quyền vào chung kết nội dung xà kép sở trường. Tại đây, anh đạt thành tích 15.350 điểm, xếp thứ 3 chung cuộc để giành HCĐ. VĐV Việt Nam xếp sau Manrique Larduet (Cuba, 15.775 điểm) và Oleg Stepko (Azerbaijan, 15.825 điểm).

Ngoài nội dung này, Phước Hưng còn thi đấu xà đơn (12.850 điểm), vòng treo (13.350), ngựa tay quay (13.500 điểm), thể dục tự do (13.900) nhưng không giành vé vào chung kết. Hai VĐV Việt Nam khác cũng góp mặt nhưng không thể vượt qua vòng loại. Hoàng Cường bị loại ở nội dung xà kép (14.400 điểm). Còn Đặng Nam chia tay sớm ở phần thi nhảy chống (13.950). VĐV này cũng giành suất dự bị vào chung kết vòng treo (14.700) nhưng cuối cùng đã không được tham dự.

Ngoài tài năng, Phạm Phước Hưng còn có vẻ ngoài thu hút các fan nữ. Ảnh: Hoàng Hà.

 

Đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên của Phước Hưng trong năm 2016. Anh đang tích cực tập luyện để hướng đến vòng loại Olympic TDDC, tổ chức tại Brazil vào tháng 4 tới. Xà kép vốn là thế mạnh của VĐV sinh năm 1988 này. Cách đây 2 năm, anh xuất sắc giành HCV nội dung này tại giải Challenge Cup, diễn ở Slovenia.

Cách đây hơn một tháng, Phạm Phước Hưng đã ghi danh vào lịch sử TDDC thế giới. Trong số 8 động tác mới được Liên đoàn TDDC thế giới (FIG) đưa vào chương trình thi đấu, có một động tác do chính Hưng biểu diễn thành công.

Động tác này được Phạm Phước Hưng thực hiện khi thi đấu nội dung vòng treo ở giải Vô địch TDDC thế giới tại Glasgow (Scotland) hồi tháng 11/2015. FIG sau đó đưa động tác của Hưng vào sách kỹ thuật, hệ thống thi đấu với độ khó D và tên gọi “PHAM” – lấy theo họ của VĐV 28 tuổi này.

Phạm Phước Hưng (sinh năm 1988): Anh là VĐV đầu đàn của TDDC Việt Nam, đạt rất nhiều thành tích quốc tế trong hơn một thập kỷ vừa qua. Sau gần 10 năm tập luyện tại Trung Quốc, VĐV người Hà Nội đã ghi dấu ấn đầu tiên bằng tấm HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002. Một năm sau đó, anh lên ngôi cao nhất ở đấu trường SEA Games 22, được tổ chức trên sân nhà. Sau SEA Games 23, VĐV này bị lao xương, hai đốt xương sốt bị bào mòn. Tưởng chừng, anh đã giải nghệ. Nhưng với ý chí cùng nghị lực phi thường, Phước Hưng đã trở lại mạnh mẽ để liên tiếp đạt thành tích cao ở những giải đấu lớn sau đó như giành 3 huy chương ở SEA Games 28, HCV Cup thế giới 2012, 2013…

Năm 2012, Phạm Phước Hưng cùng Phan Thị Hà Thanh là hai VĐV hiếm hoi của TDDC Việt Nam giành quyền tham dự Olympic. Mục tiêu của anh trong năm 2016 là phấn đấu giành vé đến Brazil. Ngoài tài năng, VĐV sinh năm 1988 còn được biết đến với vẻ ngoài điển trai. Ở SEA Games 28, tờ Straits Times (Singapore) bầu anh là một trong những nam VĐV quyết rũ nhất.

Hoàng Tâm | 10:35 28/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục