Phá kỷ lục Olympic, thể thao Thái Lan bứt tốc ngoạn mục

15:57 Thứ tư 10/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Với 2 tấm HCV danh giá thể thao Thái Lan đã có tên trong top 10 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Rio 2016.

Sukanya Srisurat đoạt tấm HCV thứ hai cho Thái Lan. Ảnh: Internet.

Sáng 10/8, đô cử Sukanya Srisurat xuất sắc vượt qua chính người đồng hương Pimsiri Sirikaew để giành tấm HCV và thiết lập kỷ lục Olympic mới với mức tổng cử 240kg.

Trước đó, cũng ở môn cử tạ, một VĐV khác của Thái Lan là Sopita Tanasan đã giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao xứ sở chùa vàng cũng ở môn cử tạ ở hạng cân 48 kg, với mức tổng cử là 200 kg.

Tính đến 16h00 ngày 10/8 Thái Lan đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Thái Lan cũng đang là quốc gia có thành tích tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. 

Đoàn Việt Nam đứng thứ 32 với 1 HCV. Tấm HCV duy nhất cho đến lúc này thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khi anh chiến thắng nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Dẫn đầu bảng tổng sắp hiện nay là đoàn Mỹ với 9HCV, 8HCB và 9 HCĐ.

Nam Anh | 15:57 10/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục