PGA Championship khó đoán tân vương

14:05 Thứ tư 07/08/2013

Tiger Woods được xem là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng điều đó không có nghĩa anh có nhiều cơ hội vô địch PGA Championship hơn các đối thủ khác.

Tiger Woods. Ảnh: AP.

PGA Championship sẽ khai mạc vào ngày 8/8 và để dự đoán kết quả tại Oak Hill là không hề dễ dàng. Đó là vì ở 3 giải major trước đó trong năm, người ta được chứng kiến 3 nhà vô địch khác nhau là Adam Scott (Masters), Justin Rose (US Open) và Phil Mickelson (British Open). Tính ra thì 10 năm qua, một trật tự đảo lộn như vậy mới lặp lại khi năm 2003, 3 giải major đầu tiên thuộc về Mike Weir, Jim Furyk và Ben Curtis, trước lúc danh hiệu PGA Championship được trao cho Shaun Micheel.

Để so sánh, các nhà vô địch major trong năm 2013 có thứ hạng là 5, 4 và 2. Vì thế mà PGA Championship nhiều khả năng cũng sẽ có một nhà vô địch khác dù Woods đang đứng thứ nhất và Rory McIlroy đứng thứ 3.

Woods vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất sau khi anh có chiến thắng ngoạn mục tại giải WGC Invitational nhưng 5 năm qua, golf thủ người Mỹ chưa một lần giành được major nào. Năm nào cũng thế, Woods được kỳ vọng rất lớn và rồi, anh khiến cho không ít tay cá cược phải ôm hận vì mất một đống tiền. Chính vì vậy mà số danh hiệu major của anh kể từ giải US Open năm 2008 vẫn chỉ dừng ở con số 14.

Vấn đề của Woods là anh không còn giữ được phong độ vào những ngày quyết định, thời điểm anh cần có các cú đánh chính xác.

Đó là chưa kể lần cuối cùng thi đấu ở Oak Hill năm 2003, Woods cũng không thành công. Anh không phá được par nào ở các vòng và kết thúc với dương 12 gậy, đứng thứ 39 chung cuộc. Vì thế, nếu không cho thấy được bản lĩnh và phong độ như tại Firestone cuối tuần qua, Woods sẽ không thể cắt đuôi được những đối thủ sẵn sàng tạo nên một bất ngờ ở Oak Hill.

Kể từ lần cuối cùng PGA Championship diễn ra tại đây năm 2003 đã có 26 nhà vô địch major khác nhau và chỉ có Woods (6 lần), Mickelson (5), Padraig Harrington (3), McIlroy (2) và Angel Cabrera (2) giành được nhiều hơn một danh hiệu.

Bảng thống kê một thập kỷ những nhà vô địch PGA Championship khác nhau dưới đây sẽ càng khiến tất cả khó có thể đoán định được nhà vô địch vào ngày 11/8 tới.

Theo lịch, PGA Championship diễn ra tại sân Oak Hill Country Club, Rochester, New York từ ngày 8 đến 11/8.

Các nhà vô địch PGA Championship trong 10 năm qua

2012 - Rory McIlroy

2011 - Keegan Bradley

2010 - Martin Kaymer

2009 - Yang Yong-eun

2008 - Padraig Harrington

2007 - Tiger Woods

2006 - Tiger Woods

2005 - Phil Mickelson

2004 - Vijay Singh

2003 - Shaun Micheel

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục