Pep Guardiola đánh bại Thomas Tuchel nhờ 2 bài học kinh nghiệm

14:01 Chủ nhật 26/09/2021

TinTheThao.com.vnVào đêm qua, Man City đã hạ gục Chelsea trong trận cầu mà họ áp đảo hoàn toàn. Pep Guardiola qua đó cũng xóa được dớp trước Tuchel.

Trước trận đấu này, Pep để thua cả 3 lần khi đối đầu với Chelsea do Thomas Tuchel dẫn dắt. 4 tháng trước, Man City gục ngã đầy cay đắng trong trận chung kết Champions League 2021, trong trận cầu mà có lẽ thầy trò HLV Pep Guardiola có thể làm tốt hơn. Nhưng cũng từ thất bại đó, cựu HLV Barca đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm, để hạ gục The Blues ngay trên sân nhà đối thủ.

Giá trị của tiền đạo thực thụ

Ở trận chung kết C1 mùa trước và trận đấu mới đây, Pep Guardiola vẫn sử dụng chiến thuật “tiền đạo ảo”. Khác biệt duy nhất là vào đêm qua, Pep sử dụng 1 tiền đạo thực thụ là Gabriel Jesus, được kéo dạt phải. Ngôi sao người Brazil dù không hiệu quả trong việc leo biên khi đối đầu trực tiếp với Antonio Rudiger, nhưng anh lại biết cách phát huy khả năng khai thác khoảng trống, chọn thời điểm để xâm nhập vòng cấm.

 - Bóng Đá

 Bản năng sát thủ của Jesus được phát huy.

Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một đến từ một pha bóng như vậy, khi Jesus chủ động bó vào trong nhận đường chuyền từ Phil Foden. Dù hãm bóng điệu nghệ nhưng cú dứt điểm của số 9 lại không trúng tâm bóng. Sang hiệp hai, từ cú sút xa không thành của Joao Cancelo, bóng đến chân của Jesus. Với bản năng vốn có, tiền đạo này bình tĩnh xoay sở trước vòng vây của những cầu thủ áo xanh, xử lý thêm vài nhịp trước khi tung ra pha dứt điểm, đưa bóng đập chân Jorginho đi vào lưới.

Sự khác biệt của Rodri

Trận chung kết C1 tại Porto, Pep Guardiola bất ngờ cất cả Rodri và Fernandinho trên băng ghế dự bị. Việc không có tiền vệ phòng ngự thực thụ trong đội hình khiến lớp Man City trở nên mong manh khi đối thủ tổ chức phản công. Rút kinh nghiệm, Pep đã bố trí Rodri đá chính ở trận cầu đêm qua. Ngôi sao người Tây Ban Nha có màn trình diễn chói sáng, không chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn, mà còn là hạt nhân giúp The Citizens chuyển hướng tấn công một cách trơn tru.

 - Bóng Đá

Rodri có màn trình diễn ấn tượng. 

Rodri có 91 pha chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 95%. Anh 5 lần tranh chấp tay đôi thành công, thực hiện 3 cú tắc bóng, 2 lần đánh chặn, tung ra 11 đường chuyền vào 1/3 phần sân cuối cùng của đối thủ. Sự xuất sắc của Rodri khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi tổ chức phản công. Rodri còn hơn 1 lần đoạt bóng trong chân của N’Golo Kante – trụ cột khu trung tuyến của The Blues.

Man City công bố chiêu mộ thành công Jack Grealish

 
Endo | 13:03 26/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục